1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dubai phát triển phương tiện giao thông “vượt mặt” máy bay phản lực

(Dân trí) - Thành phố Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đang lên kế hoạch phát triển hệ thống giao thông của tương lai theo mô hình Hyperloop, một hình thức vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường ống, với tốc độ nhanh hơn cả máy bay phản lực hiện nay.

Mô hình Hyperloop của tương lai (Ảnh: Hyperloopone)
Mô hình Hyperloop của tương lai (Ảnh: Hyperloopone)

Trong nỗ lực nhằm cải thiện tình hình giao thông một thành phố đông đúc, Dubai đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi tầm cỡ quốc tế vào tháng 9 tới có tên “Xây dựng cuộc sống trên Trái đất”, trong đó các đơn vị hoặc cá nhân tham dự sẽ được mời để thiết kế hệ thống giao thông vận hành theo một vòng tròn khép kín bằng đường ống, chở theo hành khách và hàng hóa với tốc độ nhanh hơn cả máy bay phản lực.

Dự án mà Dubai đang ấp ủ có tên gọi là Hyperloop, một hệ thống giao thông tốc độ cao được giới thiệu lần đầu tiên bởi tỷ phú Elon Musk. Bản chất của hệ thống này là một đường ống áp suất thấp mà trong đó, các phương tiện được phóng đi với tốc độ tối đa là 1.200 km/giờ. Đây là tốc độ mà chưa một phương tiện đường bộ nào có thể đạt được tính đến thời điểm hiện tại. Năng lượng để đẩy phương tiện chạy bên trong ống dựa vào cảm ứng điện từ. Đường ống có thể đặt nổi trên mặt đất hoặc chạy ngầm dưới lòng đất.

Hyperloop thể hiện tầm nhìn của Elon Musk, được thiết kế với mã nguồn mở để bất kỳ ai cũng có thể tham gia chỉnh sửa và góp ý, từ đó khuyến khích giới khoa học quốc tế nghiên cứu ra các phiên bản tương lai của hệ thống giao thông đặc biệt này. Tháng 1/2015, Elon Musk thông báo ông sẽ xây dựng một đường Hyperloop thử nghiệm và có thể đặt tại bang Texas của Mỹ.

Thông qua cuộc thi này, Dubai mong muốn tìm ra một cá nhân có thể “định hình tương lai của ngành vận tải” bằng cách thiết kế một hệ thống giao thông dựa trên mô hình Hyperloop. Theo đó, mục tiêu mà Dubai hướng đến là có thể vận chuyển hành khách từ Dubai tới Fujairah, nơi nằm ở phía bên kia của bán đảo Ả rập, chỉ trong vòng 10 phút, thay vì hơn 2 tiếng như hiện nay. Ngoài ra, các chuyên gia dự tính chi phí để xây dựng một hệ thống đường ống Hyperloop chỉ bằng 10% so với chi phí xây dựng tàu cao tốc thông thường.

Thành Đạt

Tổng hợp