1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Du thuyền chở 7.000 người bị cách ly vì hai khách Trung Quốc nghi nhiễm virus corona

(Dân trí) - Một du thuyền chở 7.000 người đã bị cách ly tại một thành phố cảng của Italia sau khi hai du khách Trung Quốc bị nghi nhiễm virus corona mới - loại virus đang gây dịch viêm phổi chết chóc tại Trung Quốc.

Du thuyền chở 7.000 người bị cách ly vì hai khách Trung Quốc nghi nhiễm virus corona - 1
Du thuyền bị cách ly. (Ảnh: Reuters)

Theo Dailymail, du thuyền Costa Smeralda chở 6.000 hành khách và 1.000 thủy thủ đoàn đã bị cách ly tại cảng ở thành phố Civitavecchia, Italia từ sáng 30/1 sau khi một phụ nữ 54 tuổi đến từ Macao, Trung Quốc có các biểu hiện giống cúm.

Người phụ nữ này cùng chồng đã lên du thuyền từ ngày 25/1 tại cảng Savona, Italia. Vợ chồng họ đã được cách ly tại phòng y tế trên du thuyền trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Trong khi đó, toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn bị cấm rời du thuyền.

Du thuyền chở 7.000 người bị cách ly vì hai khách Trung Quốc nghi nhiễm virus corona - 2

7.000 hành khách và thủy thủ đoàn không được phép rời tàu. (Ảnh: Dailymail)

Sau khi có kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy cặp vợ chồng người Trung Quốc âm tính với virus corona, chiều 30/1, quản lý cảng, ông Vincenzo Leone, thông báo 1.140 hành khách được phép xuống tàu theo kế hoạch. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố, ông Ernesto Tedesco, đã cấp tốc tới cảng và yêu cầu rút lại thông báo để chờ đến khi có kết quả xét nghiệm đầy đủ từ bệnh viện ở thủ đô Rome.

Du thuyền chở 7.000 người bị cách ly vì hai khách Trung Quốc nghi nhiễm virus corona - 3

 (Ảnh: AP)

Được biết du thuyền trên đã tới Marseilles, Pháp, qua cảng Barcelona và Palma de Mallorca của Tây Ban Nha trong tuần này trước khi cập cảng ở Civitavecchia. Trong số các hành khách mắc kẹt trên tàu có 751 người được cho là công dân Trung Quốc, trong đó 374 người lên tàu từ cảng Savona như cặp vợ chồng Trung Quốc kia.

Các nước trên thế giới ra sức triển khai các biện pháp nhằm ngăn dịch viêm phổi do virus corona lây lan. Dịch viêm phổi này bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và hiện đã khiến 213 người tử vong, hơn 9.400 người nhiễm bệnh.

Minh Phương
Theo Dailymail