1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dư luận thế giới về kỳ họp Quốc hội bầu các chức danh nhà nước

(Dân trí) - Dư luận trong và ngoài khu vực những ngày qua rất quan tâm đến kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam khóa XIII bầu các chức danh nhà nước.

 
Dư luận thế giới về kỳ họp Quốc hội bầu các chức danh nhà nước - 1
(Từ trái sang phải): Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. (Ảnh: Reuters)

Một loạt các hãng tin khu vực và quốc tế như BBC, Reuters, AP, Asia Times, Boston Globe … ngày 26/7 viết: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam khóa XIII ngày 25/7 bầu đồng chí Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước. Sau đó, ông Trương Tấn Sang đã trình danh sách đề cử lên Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội Việt Nam ngày 26/7 đã bỏ phiếu biểu quyết danh sách đề cử trên.

“Đồng chí Trương Tấn Sang là ứng viên duy nhất đã đắc cử thành công với 97,4% phiếu bầu, trở thành vị Chủ tịch nước thứ 9 trong lịch sử Việt Nam”, Xinhua China Daily đưa tin.

Theo những hãng tin trên, ngày 26/7, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ 5 năm. “Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tái đắc cử với 94% phiếu bầu”, nhiều hãng đưa.

“Năm nay 62 tuổi, sinh tại Cà Mau, ông Nguyễn Tấn Dũng xuất thân từ quân đội, từng giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, rồi Bí thư tỉnh Kiên Giang… Tháng 6/2006, ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Thủ tướng trẻ nhất Việt Nam kể từ năm 1975”, AFP viết về tiểu sử ông Nguyễn Tấn Dũng.

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được nhiều người đặt kỳ vọng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đã tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế với Mỹ. Nói chung, Việt Nam trong 5 năm qua đã tiếp tục mở cửa kinh tế.”

Hôm 23/7, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội.

“Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ dành 11 ngày trong khoảng 14 ngày để bầu các chức danh như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng và quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ”, hãng tin AFP hôm 21/7 viết.

Theo Đài Bắc Kinh, trước kỳ họp, dư luận phổ biến nhận định: Chính phủ khóa mới của Việt Nam sẽ được thành lập một cách suôn sẻ. Trước tình hình phát triển kinh tế và bối cảnh chính trị xã hội hiện nay, Ban Lãnh đạo Chính phủ khóa mới của Việt Nam sẽ phải đối phó với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề kinh tế.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng Đảng Cộng sản Việt đang chuyển trọng tâm sang lấy lại sự ổn định kinh tế vĩ mô, làm thế nào để phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định theo định hướng chung đảm bảo tự do hóa kinh tế là vấn đề ưu tiên giải quyết sau khi chính phủ khóa mới ra đời.

Ngoài ra, chính sách ngoại giao của Chính phủ mới Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của mọi người. Hiện nay, Việt Nam nỗ lực nâng cao vị thế trong nội khối ASEAN và tích cực nỗ lực tăng cường quan hệ hữu nghị với Mỹ, Nga…

Nguyễn Viết
Tổng hợp