1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dư luận mong chờ cuộc gặp tiềm năng giữa hai đệ nhất phu nhân Mỹ-Triều

(Dân trí) - Khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội đang đến rất gần, một câu hỏi đặt ra là liệu hai đệ nhất phu nhân có tháp tùng hai nhà lãnh đạo và sẽ lần đầu tiên gặp gỡ nhau hay không.

 

Dư luận mong chờ cuộc gặp tiềm năng giữa hai đệ nhất phu nhân Mỹ-Triều - 1

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (phải) và Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju (Ảnh: Yonhap)

 

Dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju đều không theo tháp tùng hai nhà lãnh đạo. Yonhap dẫn nguồn thạo tin nói rằng, thời điểm đó, Đệ nhất phu nhân Melania gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể tham dự sự kiện.

Hiện chưa rõ hai đệ nhất phu nhân có theo tháp tùng khi Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Hà Nội để tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần hai vào ngày 27-28/2 tới hay không.

Tuy nhiên nhiều khả năng bà Melania và bà Ri Sol-ju có thể tham dự sự kiện lần này. Nếu họ có thể gặp gỡ nhân sự kiện này, đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử bởi trước đó chưa từng có cuộc gặp nào giữa các đệ nhất phu nhân Mỹ và Triều Tiên.

"Một cuộc gặp của họ trước công chúng sẽ góp phần xoa dịu không khí tại hội nghị, nơi hội tụ của các chính khách quyền lực", chuyên gia Ahn Chan-il của Viện nghiên cứu Triều Tiên nhận định.

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoại giao bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kể từ năm ngoái. Bà từng tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung Quốc, Hàn Quốc.

Minh Phương
Theo Yonhap