1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Du lịch Hàn Quốc điêu đứng vì dịch MERS

(Dân trí) - Ngành du lịch Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng lớn bởi dịch MERS, khi số lượng du khách hủy tour tới đây ngày một tăng. Mới đây nhất, hai hãng hàng không lớn nhất Đài Loan đã cắt giảm các chuyến bay tới Hàn Quốc, còn các đại lý du lịch Hồng Kông hủy 600 tour.

Nhiều người dân Seoul luôn đeo khẩu trang khi ra đường (Ảnh: Xinhua)
Nhiều người dân Seoul luôn đeo khẩu trang khi ra đường (Ảnh: Xinhua)

Theo số liệu thống kê của Cơ quan du lịch Hàn Quốc, chỉ riêng trong 3 ngày cuối tuần qua, đã có 25.000 người hủy kế hoạch tham quan Hàn Quốc.

Con số này được công bố vào thời điểm Hàn Quốc ghi nhận nạn nhân thứ 6 tử vong vì Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) hồi cuối tuần trước. Đến nay, con số này tiếp tục tăng, với 9 trường hợp tử vong và 108 ca nhiễm bệnh.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 10/6 đã quyết định hủy chuyến công du Mỹ cuối tuần này, để ở lại chỉ đạo công tác ứng phó dịch. Dịch MERS đang khiến 3500 người Hàn Quốc phải sống cách ly và 2500 trường học phải đóng cửa, hầu hết tại khu vực quanh thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.

Theo bản tin ngày 9/6 của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, dự kiến sẽ có tới 100.000 du khách nước này hủy tour đi Hàn Quốc trong tháng 6, sau khi đã có khoảng 20% du khách bỏ kế hoạch đến xứ kim chi.

Nhân viên một công ty du lịch Trung Quốc có tên China Comfort Travel cho biết, khách hàng của công ty này đề nghị cung cấp rất nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc, và không ít người đã quyết định hủy hoặc thay đổi lịch trình đã đăng ký.

Hai hãng hàng không lớn nhất đảo Đài Loan là China Airlines và EVA Airways ngày 10/4 cho biết tạm thời cắt giảm số chuyến bay tới Hàn Quốc, trong thời gian từ giữa tháng 6 tới giữa tháng 7. Số chuyến bay của China Airlines sẽ chỉ còn 27 chuyến/tuần thay vì 42 như hiện tại, trong khi EVA Airways chỉ còn duy trì 7 chuyến/tuần, bằng một phần ba trước đây.

Hồi tuần trước, China Airlines cho biết khoảng 15% số chỗ đặt trước trên các chuyến bay tới Hàn Quốc đã bị hủy.

Trong khi đó các công ty du lịch Hồng Kông ngày 10/6 tuyên bố hủy toàn bộ 600 tour tới Hàn Quốc trong tháng này, một ngày sau khi chính quyền đặc khu hành chính này ban bố cảnh báo đỏ về đi lại tới Hàn Quốc. Ước tính, khoảng 12.000 người Hồng Kông sẽ được hoàn lại tiền mua tour. Những ai không muốn nhận lại tiền sẽ được đề nghị chọn các điểm đến khác trong vòng 6 tháng tới.

Quyết định trên được đưa ra sau khi đại diện 15 công ty lữ hành Hồng Kông họp bàn trong ngày thứ Ba, nhằm ứng phó với diễn biến của dịch MERS tại Hàn Quốc.

Hãng hàng không Hồng Kông Cathay Pacific thì cho biết sẽ giảm số chuyến bay tới Hàn Quốc từ 5 chuyến/ngày xuống còn 4, trong thời gian từ nay cho tới tháng 8.

Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông là thị trường du lịch lớn nhất của Hàn Quốc, đóng góp tới 6,1 triệu du khách trong năm 2014, trong tổng số số 14,2 triệu du khách đến đây.

Thanh Tùng
Theo SCMP, CRI, UPI, AFP