1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du khách Hàn Quốc bị cách ly ở nước ngoài vì dịch corona

(Dân trí) - Trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới tăng nhanh trong thời gian qua, một số quốc gia đã có các biện pháp cách ly với du khách từ nước này để ngăn ngừa rủi ro.

 
Du khách Hàn Quốc bị cách ly ở nước ngoài vì dịch corona - 1

Du khách Hàn Quốc ngồi đợi trước khi được hồi hương ở sân bay Ben Gurion, Tel Aviv, Israel hôm 24/2 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, kỳ trăng mật của 34 cặp đôi Hàn Quốc mới cưới trên đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương đã không thể diễn ra như kế hoạch sau khi họ bị đưa vào các khu vực cách ly vì chính quyền Mauritius quan ngại về việc virus corona chủng mới (Covid-19) có thể lây lan.

Trong khi đó, 400 du khách Hàn Quốc ngày 25/2 đã được cho hồi hương từ Israel trên các chuyến bay đặc biệt sau khi hơn 20 tín đồ Công giáo Hàn Quốc bị phát hiện dương tính với Covid-19. Trước đó, Israel ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân Hàn Quốc.

Các động thái trên được thực hiện trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận sự tăng nhanh chóng các ca nhiễm virus Covid-19 trong 1 tuần qua.

Park Min-kyu, một trong những hành khách Hàn Quốc vẫn đang kẹt lại ở Mauritius, cho biết anh được thông báo rằng mình sẽ bị cách ly trong 14 ngày. Các nhà ngoại giao Hàn Quốc đã hỗ trợ anh và các du khách khác nhưng anh cho biết tâm lý của họ khá căng thẳng.

Phía Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng không du khách nào tới Mauritius có triệu chứng nhiễm virus corona. Tuy nhiên, giới chức Mauritius đã phát đi thông điệp mong muốn Hàn Quốc hiểu được quyết định của hòn đảo là để “phòng ngừa”. Mauritius cho biết nền kinh tế hòn đảo phụ thuộc vào du lịch nên họ phải cẩn trọng.

Phía Hàn Quốc cho hay 4/34 hành khách gồm những người phụ nữ có bầu đã rời Mauritius và Seoul vẫn đang sắp xếp để 30 người còn lại hồi hương.

Theo Reuters, ít nhất 7 nước đã ban lệnh cấm nhập cảnh với công dân Hàn Quốc từ tuần trước và hơn 10 nước đã ban hành khuyến cáo hoặc hạn chế đi lại liên quan tới Hàn Quốc khi các ca xác nhận nhiễm vẫn tăng tại quốc gia Đông Á.

Trong khi đó, một số thành phố ở Trung Quốc cũng đang ban hành các lệnh hạn chế với du khách từ Hàn Quốc trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chính quyền Uy Hải, tỉnh Sơn Đông thông báo ngày 25/2 rằng người đến từ Hàn Quốc, bao gồm cả người có hộ chiếu Trung Quốc, sẽ phải cách ly ở khách sạn trong 14 ngày. Những du khách đến Uy Hải trước 10/2 đã được liên hệ qua điện thoại để kiểm tra sức khỏe. Uy Hải cũng thực hiện kiểm tra nhiệt độ ở sân bay, cảng, ga tàu hỏa, trạm xe buýt.

Ngày 25/2, một máy bay có 144 khách Trung Quốc và 19 khách Hàn Quốc đã bị đưa đi cách ly ở một khách sạn khi nó bay từ Seoul tới Uy Hải, Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay. Chính quyền địa phương tuyên bố sẽ chi trả chi phí cho việc cách ly nói trên.

Ngoài Uy Hải, các thành phố Thanh Đảo của Sơn Đông cũng có các biện pháp đề phòng dịch bệnh lây lan bằng cách yêu cầu các du khách nước ngoài tới thành phố phải bị cách ly trong 14 ngày. Cả Uy Hải và Thanh Đảo đều cách Seoul 1 giờ bay và là những điểm đến quen thuộc với người Hàn Quốc.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia, SCMP