1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đột kích một căn nhà, cảnh sát Mỹ phát hiện hơn 1.000 khẩu súng

(Dân trí) - Khi khám xét một căn nhà ở khu Holmby Hills, Los Angeles, California (Mỹ), cảnh sát đã phát hiện hơn 1.000 khẩu súng được cất giấu tại đây.

Đột kích một căn nhà, cảnh sát Mỹ phát hiện hơn 1.000 khẩu súng

Đột kích một căn nhà, cảnh sát Mỹ phát hiện hơn 1.000 khẩu súng - 1

Một phần nhỏ trong kho 1.000 khẩu súng (Ảnh: ABC)

Vào ngày 8/5, cảnh sát Los Angeles và các đặc vụ của Cục đồ uống có cồn, thuốc lá, vũ khí và chất nổ (ATF) đã thực hiện lệnh khám xét căn nhà trên trong khuôn khổ điều tra một vụ sản xuất và bán vũ khí bất hợp pháp, theo cảnh sát Jeff Lee của sở cảnh sát Los Angeles.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, ngôi nhà trên giống một nhà kho và cần tới 30 quan chức lực lượng hành pháp trong 15 giờ đồng hồ để có thể tìm kiếm và mang hết số vũ khí ra ngoài.

Cảnh sát cũng lục soát thêm 1 ngôi nhà trong khoảng cách 24 km gần khu phố người Hoa, nguồn tin nói.

Dù phát hiện ra kho vũ khí với số lượng rất lớn, nhưng chính quyền nói rằng hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy số vũ khí trên được dùng trong các âm mưu phạm tội.

“Vào thời điểm này, chưa có dấu hiệu nào, nhưng điều này có thể thay đổi khi cuộc điều tra được tiến hành”, Ginger Colbrun, phát ngôn viên của ATF nói ngày 9/5. Chính quyền sẽ truy ra nguồn gốc của toàn bộ các vũ khí, bà Colbrun cam kết.

Giới chức đã bắt giữ ông Girard Saenz, ở ngôi nhà đầu tiên với cáo buộc vi phạm luật bang California về vũ khí sát thương và sở hữu súng trường cỡ nòng 0,50 BMG. Luật pháp tại đây cấm mọi hành vi sản xuất, phân phối, vận chuyển, nhập khẩu và bán mọi loại súng trường tấn công hoặc cỡ nòng 0,50 BMG, trừ trường hợp đặc biệt.

Đột kích một căn nhà, cảnh sát Mỹ phát hiện hơn 1.000 khẩu súng - 2

Số vũ khí nhìn từ trên cao (Ảnh: BBC)

Saenz đã nộp khoản bảo lãnh 50.000 USD và được cho tại ngoại vào ngày 9/5. Chi tiết về việc thả đối tượng này vẫn chưa được cung cấp. Chưa có một cáo buộc chính thức nào được ban hành.

Một quan chức hành pháp cho biết họ chưa tìm được bất cứ bằng chứng nào cho thấy đối tượng Saenz có liên quan tới khủng bố.

Trong đoạn video ghi lại hiện trường vụ việc từ trên cao, hàng trăm khẩu súng đã được mang ra xe, đa dạng từ súng lục tới súng trường.

Cảnh sát Chris Ramirez cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy nhiều vũ khí như vậy trong suốt sự nghiệp 31 năm của mình. Đây là một kho vũ khí khổng lồ đặt tại nhà dân".

Năm 2015, cảnh sát Los Angeles từng tịch thu 1.200 khẩu súng, 7 tấn đạn và 230.000 USD tiền mặt từ một ngôi nhà. Đây được coi là một trong những vụ bắt giữ vũ khí lớn nhất từ một căn hộ tại Mỹ.

Đức Hoàng

Tổng hợp