1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất tại Trung Quốc, 80 người chết, hơn 700 người bị thương

(Dân trí) - 80 người được xác nhận đã thiệt mạng và 715 người bị thương khi hàng loạt trận động đất, với cường độ mạnh nhất là 5,7 richter, rung chuyển tây nam Trung Quốc vào sáng nay 7/9.

 
Người dân ở Vân Nam rời khỏi các tòa nhà khi xảy ra động đất.

Người dân ở Vân Nam rời khỏi các tòa nhà khi xảy ra động đất.
 

Tân Hoa xã dẫn nguồn Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết, trận động đất lớn nhất xảy ra ở khu vực giáp giữa tỉnh Vân Nam và Quý Châu, vào 11h sáng nay 7/9 (giờ địa phương), ở độ sâu 14km.

 

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đo được trận động đất lớn nhất là 5,6 richter, ở độ sâu 10 km.

 

Theo Tân Hoa xã, 20.000 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại và thông tin ban đầu cho thấy Vân Nam là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện chưa rõ số thương vong tại đây. Ngoài ra hơn 100.000 người đã được đi sơ tán.

 

Người dân địa phương được biết đã hoảng loạn chạy khỏi các tòa nhà khi xảy ra động đất. “Khi tôi đang đi trên phố thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dưới chân. Mọi người bắt đầu chạy ra ngoài gào thét. Tôi vẫn rùng mình khi nghĩ đến cảnh đó”, một người cho biết trên tiểu blog Sina Weibo, tương đương như Twitter.

 

Hình ảnh được đăng tải lên mạng cho thấy đường phố la liệt gạch đá do các tòa nhà bị sập và hư hại.

 

Trận động đất mạnh nhất cũng được cảm thấy ở tỉnh Tứ Xuyên và tiếp sau trận động đất này là hàng loạt rung chấn khác.

 

Tây Nam Trung Quốc thường xuyên hứng chịu động đất. Tháng 5/2008, một trận động đất 8,0 richter đã rung chuyển Tứ Xuyên và các tỉnh Sơn Tây, Giang Tô lân cận, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và san phẳng nhiều khu vực của tỉnh.

 

Vũ Quý

Theo AFP