1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất tại Nam Á: 9 người chết, gần 200 người bị thương

(Dân trí) - Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 200 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển Nam Á vào sáng sớm nay giờ địa phương. Các nỗ lực cứu hộ những người bị mắc kẹt đã bị cản trở do đường điện và viễn thông bị đứt.

Nhà sửa đổ sập do động đất tại Ấn Độ (Video: RT)

 


Nhà cửa bị sập tại thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur của Ấn Độ động đất ngày 4/1 (Ảnh: AFP)

Nhà cửa bị sập tại thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur của Ấn Độ động đất ngày 4/1 (Ảnh: AFP)

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 4h35 sáng ngày 4/1 giờ địa phương tại khu vực cách thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur của Ấn Độ, khoảng 33 km. Tâm chấn của động đất ở độ sâu khoảng 57 km. Động đất cũng gây rung chuyển các quốc gia láng giềng Bangladesh, Bhutan và Myanmar.

Động đất xảy ra trong khi người dân đang ngủ. Nhiều mái nhà và cầu thang đã bị sập tại thành phố Imphal.

Cảnh sát và các bệnh viện tại Imphal cho biết số người chết là 6 người. 100 người khác đã bị thương, trong đó 33 người bị thương nặng. “Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng chứng kiến tại Imphal”, nhân viên cứu trợ thảm họa Kanarjit Kangujam cho biết qua điện thoại với hãng tin Reuters.

Các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm những người được tin là đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hiện chưa rõ bao nhiêu người đang bị mắc kẹt.

Tại sân bay ở Imphal, các chuyến bay vẫn diễn ra bình thường, dù một bức tường bao bị đổ và một vết nứt xuất hiện tại nhà ga, theo một nhân viên làm việc tại đây.

Một số người dân đã chỉ trích phản ứng chậm chạp của giới chức. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã liên lạc với giới chức ở vùng đông bắc. Các đội cứu hộ từ Guwahati tại bang Assam lân cận, đang nỗ lực tiếp cận thành phố Imphal.

Người dân tại Bangladesh, Nepal cũng như tại thành phố Yangon của Myanmar cách đó hơn 1.000 km cũng cảm nhận được sự rung chuyển của động đất.

Truyền thông tại Bangladesh cho biết 3 người đã thiệt mạng vì lên cơn đau tim do ảnh hưởng bởi động đất, trong khi ít nhất 90 người bị thương.

Trong khi đó, một quan chức tại cơ quan địa chất của Myanmar tại thủ đô Naypyitaw cho hay hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong do động đất.

An Bình