Động đất khiến đáy biển Philippines nâng lên 2m

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 7,8 độ khiến ít nhất 61 người thiệt mạng, 40 người mất tích ở Philippines trong tuần qua đã nâng đáy biển lên tới 2m, làm lộ ra các rạn san hô và gây hại cho sinh vật biển.

Động đất khiến đáy biển Philippines nâng lên 2m - 1

Động đất ở Philippines hôm 8/6 khiến ít nhất 61 người chết (Ảnh: Reuters).

Bộ Môi trường Philippines ngày 14/6 cho biết, hai ngày sau trận động đất, người dân lần đầu tiên báo cáo về hiện tượng địa chất được gọi là “nâng vùng bờ”, hiện tượng này đã mở rộng đường bờ biển lên tới 200m.

Sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã “đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên phía trên, làm lộ ra phần đáy biển vốn ban đầu bị ngập nước. Mức độ nâng được lập bản đồ là khoảng 2m”, Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines nói.

Rãnh này nằm cách bờ biển phía nam Mindanao chỉ khoảng 50km, là nơi thường xảy ra các hoạt động địa chấn, bao gồm hàng nghìn trận động đất hầu hết là nhỏ được ghi nhận vào tháng 1.

Một đội ngũ được cử đến khu vực này đã “phát hiện ra các dải bờ biển dài, các rạn san hô và các thảm cỏ biển đã bị lộ ra ngoài”, Bộ Môi trường Philippines cho biết.

Một quan chức trả lời AFP hôm qua cho hay, họ chưa thể nói chính xác diện tích bị ảnh hưởng rộng bao nhiêu, do quy mô cần phải khảo sát là rất lớn. Các hình ảnh do văn phòng khu vực của Bộ Môi trường Philippines công bố cho thấy một vệt san hô lớn bị lộ ra ngoài, với cá chết và các sinh vật thủy sinh khác nằm trên bề mặt.

“Những rạn san hô và thảm cỏ biển bị lộ ra này đã bắt đầu chết dần cùng với các sinh vật cư trú trong đó như cá rạn san hô, lươn, trai và động vật thân mềm”, cơ quan này cho hay.

Người dân ban đầu báo cáo về những thay đổi dưới đáy biển do lo ngại rằng họ có thể bị ngộ độc bởi mùi bốc ra từ các sinh vật biển đang phân hủy.

Theo AFP