1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đóng băng" toàn bộ tàu chiến, Mỹ tuyên bố vẫn đủ sức đề phòng Triều Tiên

(Dân trí) - Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris khẳng định việc ngừng hoạt động toàn bộ hạm đội của Hải quân nước này trên toàn thế giới trong vòng 1 ngày sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ Mỹ và đồng minh trước các mối đe dọa.


Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris (Ảnh: Reuters)

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris (Ảnh: Reuters)

Sau hai vụ va chạm của tàu chiến Mỹ với tàu hàng, Hải quân Mỹ ngày 21/8 quyết định sẽ ngừng toàn bộ hoạt động của hạm đội tàu chiến để tiến hành kiểm tra an toàn trong tuần tới.

Quyết định này làm dấy lên những lo ngại an ninh với nước Mỹ cũng như các nước đồng minh, đặc biệt trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng, Bình Nhưỡng cảnh báo có thể tấn công tên lửa vào gần đảo Guam của Mỹ.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới hôm nay tại Seoul, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, khẳng định hoạt động “đóng băng” này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của quân đội Mỹ trong việc bảo vệ chính mình và các đồng minh.

“Chúng tôi sẽ tiến hành việc đóng băng theo hướng mà lực lượng của Hải quân Mỹ vẫn có thể duy trì nhiệm vụ bảo vệ đất nước và đồng minh”, ông Harris nói.

Quan chức này cho biết thêm, Hải quân Mỹ có đủ khí tài bù đắp cho các tàu chiến ngừng hoạt động trong thời gian kiểm tra an toàn.

“Đến nay, tôi tin rằng, năng lực bảo vệ các đồng minh trong khu vực của quân đội Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng. Hải quân Mỹ có một lực lượng lớn, chúng tôi có nhiều tiềm lực và sẽ dùng đến tiềm lực đó nếu cần thiết”, ông Harris cho biết.

Song ông Harris cũng cho hay, liên quan đến vấn đề Triều Tiên, giải pháp ngoại giao vẫn là quan trọng nhất.

Những bình luận trên được cho là nhằm trấn an sau khi có nhiều lo ngại việc Hải quân Mỹ quyết định tạm ngừng toàn bộ hạm đội. Quyết định được đưa ra sau vụ tàu khu trục USS John S. McCain của Hải quân Mỹ hư hại nặng do va chạm với tàu dầu gần vùng biển Singapore hôm qua 21/8. Đây là vụ va chạm thứ hai của tàu chiến Mỹ trong vòng 2 tháng trở lại đây ở vùng biển châu Á.

Minh Phương

Theo AFP