1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đối thủ của Thủ tướng Nhật Aso “dính” bê bối

(Dân trí) - Lãnh đạo đảng đối lập của Nhật Bản hiện đang phải đối mặt với áp lực từ chức sau khi một phụ tá thân cận của ông bị bắt vì liên quan tới vụ xì-căng-đan quyên tiền tranh cử.

Đối thủ của Thủ tướng Nhật Aso “dính” bê bối - 1
Ichiro Ozawa.
 
Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào đảng  Dân chủ đối lập, đảng hiện đang nỗ lực giành chiến thắng trước đảng của Thủ tướng Taro Aso trong cuộc bầu cử vào năm nay.

 

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Ichiro Ozawa, ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng tiếp theo của Nhật, cho biết ông sẽ không từ chức do phụ tá của ông không vi phạm luật. Ông cũng ám chỉ vụ bắt giữ mang động cơ chính trị.

 

“Những gì phụ tá của tôi làm là hoàn toàn đúng luật”, ông Ozawa cho biết trong một cuộc họp báo một ngày sau khi Takanori Okubo bị bắt vì bị tình nghi vi phạm luật gây quỹ tranh cử.

 

Trong khi đó, các công tố Tokyo cáo buộc cơ quan gây quỹ tranh cử của ông Ozawa, Rikuzankai, đã nhận 21 triệu yen (216.000USD) bất hợp pháp từ năm 2003-2007 của hai giám đốc một công ty xây dựng. Hai giám đốc này cũng bị bắt giữ vào ngày hôm qua.

 

Việc bắt giữ trên được coi là một đòn giáng mạnh đối với đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản. Đảng này hiện đang giành được sự ủng hộ lớn trong các cuộc trưng cầu gần đây và được các chuyên gia đánh giá là đối thủ nặng ký để “đánh bại” đảng Dân chủ tự do cầm quyền đã lâu ở Nhật trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Đảng Dân chủ tự do đã nắm quyền ở đất nước mặt trời mọc suốt gần 50 năm qua.

 

Trong các cuộc trưng cầu gần đây đối với các cử tri, ông Ozawa nhận được sự ủng hộ cao hơn Thủ tướng Aso.

 

Một cuộc khảo sát do báo Mainichi thực hiện vào tháng trước cho thấy, khoảng 25% số người được hỏi muốn ông Ozawa trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật trong khi chỉ có 8% ủng hộ cho ông Aso.

 

Tuy nhiên, Hiroshi Kawahara, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Waseda, Tokyo, cho hay vụ bắt giữ phụ tá cấp cao của Ozawa sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đảng đối lập. “Vụ việc thực sự đã làm tổn hại đến hình ảnh của đảng bởi nhiều cử tri đã coi họ là đảng thay thế duy nhất cho đảng Dân chủ tự do”.

 

Nếu bị kết tội, ông Okubo, người cũng đang bị cáo buộc làm báo cáo giả về quỹ tranh cử, sẽ phải ngồi tù tới 5 năm hoặc bị phạt tới 1 triệu yen.

 

Còn các quan chức xây dựng phải đối mặt tới 3 năm tù giam hoặc phạt tới 500.000 yen vì vi phạm luật cấm các công ty quyên tiền cho các tổ chức chính trị.

 

Phan Anh

Theo AP