1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa hòa bình châu Á”

(Dân trí) - Những đòi hỏi trắng trợn của Trung Quốc về kiểm soát vùng Biển Đông là một trong những mối đe doạ lớn nhất với hoà bình ở Đông Nam Á - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm qua cảnh báo.

  
“Đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa hòa bình châu Á” - 1
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu trước các sinh viên Philippines ngày 5/8.

Phát biểu trước diễn đàn về Biển Đông tại Đại học Ateneo de Manila, ông del Rosario cho rằng mối đe dọa không chỉ liên quan đến các bên tranh chấp mà còn nhắm vào tất cả các nước khác muốn sử dụng vùng biển này cho việc lưu thông.

Ngoại trưởng Philippines nhắc lại sự kiện tàu hải quân Trung Quốc đã bắn cảnh cáo ngư dân Philippines, sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí của Philippines và đặt cột mốc trên vùng biển của Philippines, sau khi đưa ra bản đồ chủ quyền gồm 9 đường gián đoạn vào năm 2009.

“Nếu chủ quyền của Philippines bị các đòi hỏi vô căn cứ đó triệt tiêu, thì nhiều quốc gia khác nên bắt đầu suy ngẫm về mối đe dọa tiềm tàng đối với quyền tự do hàng hải ở Biển Đông”, ông del Rosario nói.

Ông khẳng định cơ chế giải quyết tranh chấp theo sự phê chuẩn của Liên hợp quốc “là cách duy nhất để chấm dứt tranh cãi về chủ quyền tại Biển Tây Philippines (Biển Đông)”.

Trước đó, Bộ Năng lượng Philippines đã thông báo kế hoạch mời thầu thăm dò dầu mỏ ở ngoài khơi nước này, trên Biển Đông, bất chấp những tranh cãi ngày càng gay gắt về lãnh thổ với Trung Quốc.

Đe doạ với Manila

Cùng ngày Philippines đưa ra tuyên bố trên, tờ China Daily, nhật báo chính thức bằng tiếng Anh của Trung Quốc, đã lớn tiếng đe dọa Philippines về quyết định của Manila là sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp giữa đôi bên.

China Daily cáo buộc Philippines “vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc” và lưu ý rằng Manila có thể “phải trả một cái giá đắt do tính toán sai lầm của mình”.

“Đối với Bắc Kinh, Philippines đã không coi trọng một thỏa thuận vừa được Trung Quốc và ASEAN thông qua hồi tháng 7 (bên lề hội nghị khu vực ở Bali, Indonesia) nhằm giải quyết tranh chấp vùng biển trong hòa bình”, tờ báo khẳng định.

Lời lẽ nặng nề đối với Manila đã được Bắc Kinh đưa ra sau khi nhật báo Philippine Star cuối tuần qua tiết lộ rằng Hải quân Philippines sẽ sớm hoàn thành “một nơi trú ẩn trên một hòn đảo mà cả Manila lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền, để bảo vệ binh lính canh giữ vùng biển của đất nước”.

Hải quân Philippines đang chờ tiếp nhận một chiếc tàu tuần duyên mới do Mỹ chế tạo. Theo tờ Philippine Star, tàu chiến này sẽ được sử dụng để “bảo toàn nguồn tài nguyên thiên nhiên của Philippines”.

Tuy nhiên, theo tờ China Daily, nguồn tài nguyên đó là của Trung Quốc và đã bị Philippines khai thác trong các dự án “bất hợp pháp”.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp gây sự với Philippines và Việt Nam trên vấn đề Biển Đông. Manila từng cáo buộc lực lượng vũ trang Trung Quốc quấy rối một tàu thăm dò dầu khí và bắn vào ngư dân Philippines.

Hà Khoa
Theo AFP, Inquirer.net