1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội cứu hộ Thái Lan gặp khó khi tiếp cận nơi đội bóng có thể đang trú ẩn

(Dân trí) - Ngày thứ 10 kể từ khi đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang, đội cứu hộ tuy đã tiếp cận được khá sâu vào bên trong hang nhưng hiện đường dẫn vào nơi đội bóng nghi đang trú ẩn lại khá hẹp, gây khó khăn cho kế hoạch tiếp cận.


Thống đốc tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) Narongsak Osatanakorn cho biết, công tác tiếp cận sâu bên trong hang đang gặp khó khăn do đường thông hẹp. (Ảnh: Nation)

Thống đốc tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) Narongsak Osatanakorn cho biết, công tác tiếp cận sâu bên trong hang đang gặp khó khăn do đường thông hẹp. (Ảnh: Nation)

Theo Reuters, trả lời phỏng vấn báo chí hôm nay 2/7, Thống đốc tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) Narongsak Osatanakorn cho biết: "Đơn vị của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan SEAL đã tiếp cận điểm giao cắt Sam Yak hình chữ T (cách cửa hang khoảng 3km), hôm nay họ sẽ tiếp tục lặn theo nhánh hầm bên trái, nhưng chúng ta đang gặp một trở ngại đó là lỗ thông dẫn vào bên trong khá nhỏ nên cần phải khoét rộng để các thợ lặn có thể đi qua".

“Đây là vấn đề cần tập trung trong ngày hôm nay. Lối vào cần được mở thông. Nó quá nhỏ. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể tiếp cận Bãi Pattaya”, ông Narongsak cho biết thêm. Bãi Pattaya là tên đặt cho vùng đất nhô cao bên trong hang Tham Luang, cách điểm giao cắt chữ T khoảng 2-3km, nghĩa là cách cửa hang khoảng 5-6km. Lực lượng cứu hộ tin rằng, 12 cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên đang trú ẩn ở Bãi Pattaya sau khi mắc kẹt ở đây vì nước lũ lên.


Đồ họa thể hiện hướng di chuyển của lực lượng cứu hộ tìm kiếm đội bóng Thái Lan mất tích (Ảnh: Bangkok Post)

Đồ họa thể hiện hướng di chuyển của lực lượng cứu hộ tìm kiếm đội bóng Thái Lan mất tích (Ảnh: Bangkok Post)

Cũng theo Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon, lực lượng cứu hộ hy vọng có thể tiếp cận Bãi Pattaya hôm nay, nhưng tiến độ có thể sẽ bị ảnh hưởng do lối vào quá hẹp, áp lực nước lớn.

Thống đốc Narongsak cho biết, đội cứu hộ trước tiên sẽ tiếp cận nhánh bên trái điểm giao cắt Sam Yak - nơi có Bãi Pattaya - và nếu còn đủ nhân lực sẽ tiếp cận cả nhánh bên phải. Các thợ lặn khi di chuyển sẽ ròng dây để những người sau có thể lần theo trong bóng tối.

Cũng theo ông Narongsak, đội cứu hộ đã thiết lập một trạm tiếp tế cách cửa hang khoảng 2km. Trạm tiếp tế này được trang bị các bình dưỡng khí, thực phẩm, nước uống, nhân viên y tế sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cứu hộ và đội bóng nếu được đưa ra.


Nhân viên cứu hộ đưa các bình dưỡng khí vào trong hang sẵn sàng tiếp ứng cho thợ lặn. (Ảnh: Bangkok Post)

Nhân viên cứu hộ đưa các bình dưỡng khí vào trong hang sẵn sàng tiếp ứng cho thợ lặn. (Ảnh: Bangkok Post)

12 cầu thủ trong độ tuổi từ 11-16 cùng với huấn luyện viên đã mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6. Các chuyên gia hy vọng, các cầu thủ do đã được rèn luyện về thể chất nên có thể duy trì sự sống trong nhiều ngày chỉ bằng các mạch nước ngọt trong hang.

Tuy nhiên, một điều cũng khiến các chuyên gia lo ngại là các em có thể nhiễm các mầm bệnh từ loài dơi sinh sống trong hang nhất là khi hang Tham Luang chưa từng được khảo sát về vấn đề này.

Hiện tại có hơn 1.000 người gồm binh sĩ, cảnh sát Thái Lan cùng với nhân viên cứu hộ và chuyên gia nước ngoài tham gia đợt giải cứu đội bóng.

Minh Phương

Theo Nation, Bangkok Post