1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Doanh nghiệp Nhật thiệt hại 10 tỷ yên do biểu tình ở Trung Quốc

(Dân trí) - Các doanh nghiệp Nhật Bản bị thiệt hại tới 10 tỷ yên (khoảng 126 triệu USD) do làn sóng biểu tình chống Nhật diễn ra ở nhiều thành phố của Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua, phúc trình của chính phủ Nhật Bản cho biết.

Một người biểu tình Trung Quốc đập phá một xe ô tô của Nhật Bản trên đường phố Bắc Kinh.
Một người biểu tình Trung Quốc đập phá một xe ô tô của Nhật Bản trên đường phố Bắc Kinh.

Theo phúc trình được công bố sau phiên họp nội các sáng 13/11, con số này được tính dựa trên những thiệt hại trực tiếp do hành vi đập phá của người biểu tình và thiệt hại gián tiếp do giảm sản lượng tiêu thụ hàng hóa vì hành vi tẩy chay hàng Nhật của người tiêu dùng Trung Quốc, đặc biệt là các mặt hàng điện tử và ô tô.

"Tổng mức thiệt hại dao động từ vài tỷ đến 10 tỷ yên", một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận, nhưng cũng cho biết con số này mới chỉ là đánh giá ước tính ban đầu.

Bản phúc đáp được soạn theo yêu cầu chất vấn của Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập Taro Kimura và dựa trên kết quả cuộc họp đánh giá thiệt hại có sự tham gia của đại diện hàng chục công ty bị ảnh hưởng từ làn sóng chống Nhật ở Trung Quốc.

Các cuộc biểu tình đã bùng phát mạnh tại nhiều thành phố ở Trung Quốc hồi tháng 9 sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông được Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Những người biểu tình đập phá nhiều siêu thị, nhà máy, cửa hiệu của người Nhật Bản, đồng thời đốt phá xe ô tô có xuất xứ từ “sứ sở Mặt trời mọc” đang lưu thông trên đường.

Chuỗi siêu thị Heiwado của Nhật Bản là đơn vị chịu thiệt hại nặng nhất với con số thua lỗ lên tới 1,8 tỷ yên, một phần do phải ngừng hoạt động trong một tháng rưỡi.

Tập đoàn Aeon cũng bị mất tới 700 triệu yên vì sụt giảm sản lượng hàng hóa bán ra.

Trong khi đó hãng sản xuất ô tô Toyota thông báo giảm khoảng 200.000 đầu xe bán tại Trung Quốc trong quý II của năm tài chính 2012-2013. Hãng này cũng cho biết doanh thu sẽ bị "bốc hơi" khoảng 30 tỷ yên do giảm mạnh sức mua từ thị trường Trung Quốc trong nhiều năm.

Tình hình với hãng Honda và Nissan cũng không sáng sủa gì hơn khi cả hai đều phải thông báo cắt giảm sản lượng xe bán tại Trung Quốc. Honda cho biết sẽ giảm sản lượng tiêu thụ xuống còn 620.000 xe từ 750.000 xe dự kiến trước đó. Nissan giảm từ 1,35 triệu xe xuống còn 1,18 triệu.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc có những biện pháp thích hợp, công bằng bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho công dân Nhật Bản tại Trung Quốc, đồng thời bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp Nhật Bản theo luật pháp sở tại.

Đức Vũ
Theo AFP