1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn Thị Hương sẽ ra tòa lần 3 vào ngày 30/5 trong nghi án Kim Jong-nam

(Dân trí) - Sáng nay 13/4, nghi phạm quốc tịch Việt Nam Đoàn Thị Hương và một nghi phạm Indonesia đã được áp giải tới phiên tòa tại tòa án tại Sepang, Malaysia liên quan đến nghi án sát hại một công dân Triều Tiên ở Kuala Lumpur hồi tháng 2. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 30/5.

Người thân Đoàn Thị Hương tham dự phiên toàn, tin cô vô tội

Luật sư của nghi phạm Indonesia phát biểu sau phiên tòa

Phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào 30/5


Đoàn Thị Hương được cảnh sát áp giải rời tòa. (Ảnh: AFP)

Đoàn Thị Hương được cảnh sát áp giải rời tòa. (Ảnh: AFP)


Nghi phạm Indonesia cúi mặt khi được dẫn giải rời tòa. (Ảnh: AFP)

Nghi phạm Indonesia cúi mặt khi được dẫn giải rời tòa. (Ảnh: AFP)

Phiên tòa sáng nay 13/4 kết thúc nhanh chóng, hai nữ nghi phạm được áp giải khỏi tòa trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt.

Theo hãng tin Channel News Asia, phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30/5. Các công tố viên nói rằng họ chưa có đủ tất cả các tài liệu liên quan cần thiết để chuyển vụ án lên Tòa án cấp cao.

Báo Star dẫn lời thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin cho biết, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30/5, do đó, vụ việc sẽ chưa được chuyển lên Tòa án cấp cao Shah Alam.

Đoàn Thị Hương không muốn bố tham dự phiên tòa


Người họ hàng của Đoàn Thị Hương (trong ảnh) đã tới Malaysia cùng bố đẻ của Hương là ông Đoàn Văn Thạnh. (Ảnh: Malay Mail Online)

Người họ hàng của Đoàn Thị Hương (trong ảnh) đã tới Malaysia cùng bố đẻ của Hương là ông Đoàn Văn Thạnh. (Ảnh: Malay Mail Online)

Theo báo Star, trả lời phỏng vấn báo giới, người họ hàng của Hương nói, hai cha con Hương đã gặp nhau hơn 1 tiếng đồng hồ tại trại giam Kajang vào sáng qua. Hương nói rằng, cô không còn cảm thấy buồn phiền nhưng lo ngại cho sự an toàn của cha mình. Cô được cho là đã nói với cha mình không tới phiên tòa hôm nay mà nên ở lại đại sứ quán.

Người họ hàng của Đoàn Thị Hương cho biết thêm, anh được phép dự phiên tòa. Anh nói: "Cả gia đình và nhiều người Việt Nam tin rằng Hương vô tội bởi Hương là một cô gái tốt".

An ninh được siết chặt


Cảnh sát gác bên ngoài phiên tòa. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát gác bên ngoài phiên tòa. (Ảnh: Reuters)

Cũng giống như phiên tòa lần trước, phiên tòa lần này được diễn ra trong điều kiện siết chặt an ninh tối đa. Theo Dailymail, có khoảng 100 sĩ quan cảnh sát gồm cả lực lượng đặc nhiệm đeo mạng che mặt và được trang bị súng được triển khai để bảo vệ phiên tòa.

Cổng trước của tòa án được phong tỏa, cấm các nhà báo, phóng viên quay hình. Mỗi hãng thông tấn chỉ được phép cử một đại diện vào bên trong. Họ không được phép mang theo bất kỳ túi xách hay tai nghe nào.

Đoàn Thị Hương được áp giải đến tòa

Phóng viên quây kín bên ngoài tòa án xét xử Đoàn Thị Hương


Đoàn Thị Hương tới tòa sáng nay (Ảnh: AFP)

Đoàn Thị Hương tới tòa sáng nay (Ảnh: AFP)

Báo Star cho biết, hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah đã được dẫn giải tới tòa án ở Sepang, Malaysia khoảng trước 8 giờ sáng nay 13/4 theo giờ địa phương. Nếu trong phiên tòa lần trước, các nghi phạm chỉ mặc áo chống đạn khi rời tòa, lần này, các nghi phạm được mặc áo chống đạn ngay khi được áp giải tới tòa.

Các luật sư bào chữa của Đoàn Thị Hương gồm ông Hisham Teh Poh Teik và Datuk Naran Singh cũng có mặt tại tòa án khoảng vài phút sau đó. Hôm qua luật sư Hisham đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông Đoàn Văn Thạnh, bố đẻ của Đoàn Thị Hương, một số vấn đề liên quan đến vụ án. Ông Thành và một người họ hàng khác của Hương hiện có mặt tại Malaysia để theo dõi phiên tòa.


Đoàn Thị Hương tới tòa (Ảnh: Reuters)

Đoàn Thị Hương tới tòa (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


Nghi phạm Indonesia Siti Aisyah (áo đỏ) được cảnh sát áp giải tới tòa án. (Ảnh: AFP)

Nghi phạm Indonesia Siti Aisyah (áo đỏ) được cảnh sát áp giải tới tòa án. (Ảnh: AFP)

Rất đông phóng viên có mặt từ sáng sớm


Đông đảo phóng viên có mặt bên ngoài tòa án tại Sepang, Malaysia sáng nay, 13/4 (Ảnh: Twitter)

Đông đảo phóng viên có mặt bên ngoài tòa án tại Sepang, Malaysia sáng nay, 13/4 (Ảnh: Twitter)


Các cảnh sát được triển khai bên ngoài tòa án từ sáng sớm (Ảnh: Twitter)

Các cảnh sát được triển khai bên ngoài tòa án từ sáng sớm (Ảnh: Twitter)

Đây là phiên tòa thứ hai sau phiên tòa hôm 1/3 khi Đoàn Thị Hương và nữ nghi phạm Indonesia Siti Aishah bị tòa án sơ thẩm quận Sepang, bang Selangor, Malaysia buộc tội sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol. Không giống phiên tòa trước, lần này hai nữ nghi phạm sẽ được xét xử tại cùng một phiên tòa. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với án tử hình.


Nghi phạm Đoàn Thị Hương được dẫn giải khỏi tòa sau phiên tòa sơ thẩm hôm 1/3 tại Malaysia. (Ảnh: AFP)

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được dẫn giải khỏi tòa sau phiên tòa sơ thẩm hôm 1/3 tại Malaysia. (Ảnh: AFP)

Đoàn Thị Hương bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur. Tại cơ quan điều tra, Đoàn Thị Hương khai rằng cô bị lừa tham gia vào phi vụ này vì nghĩ đây chỉ là cảnh quay truyền hình thực tế. Ngoài Đoàn Thị Hương và Siti Aishah, giới chức Malaysia tin rằng còn 9 nghi phạm Triều Tiên khác có liên quan đến vụ sát hại, tuy nhiên các nghi phạm này được cho là đều đã trở về nước.


Hai luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương là ông Hisyam Teh Poh Teik (trái) và Naran Singh (phải). (Ảnh: Star)

Hai luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương là ông Hisyam Teh Poh Teik (trái) và Naran Singh (phải). (Ảnh: Star)

Liên quan đến tình hình hiện tại của 2 nữ nghi phạm, trang mạng Quartz dẫn lời luật sư cho biết, họ đang bị giam giữ tại trại giam Kajang trong các phòng giam riêng và không giống với các tù nhân khác. Sức khỏe của hai nữ nghi phạm này được cho là đều vẫn ổn định.

“Tôi đã gặp cô ấy, sức khỏe của cô ấy vẫn ổn. Cô ấy hoàn toàn thoải mái”, ông Naran Singh, luật sư của Đoàn Thị Hương, cho biết.


Luật sư Gooi Soon Seng của nghi phạm Indonesia. (Ảnh: Star)

Luật sư Gooi Soon Seng của nghi phạm Indonesia. (Ảnh: Star)

Chia sẻ với Quartz, ông Gooi Soon Seng, luật sư của nghi phạm Indonesia Siti Aishah, nói: “Họ nghĩ đó chỉ là một cảnh quay truyền hình thực tế mà họ vào vai”. Luật sư này nói thêm, ông tin rằng hai nữ nghi phạm chỉ là nạn nhân bị lợi dụng để thực hiện vụ sát hại có sự dàn xếp này.

Tuy nhiên, luật sư Gooi Soon Seng cũng thừa nhận, vụ việc này sẽ gặp nhiều khó khăn bởi nghi phạm chính được cho là đã rời khỏi Malaysia ngay sau vụ sát hại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia ngày 12/4 cũng cho biết sức khỏe của Đoàn Thị Hương ổn định. Nhóm 9 luật sư của Malaysia và Việt Nam sẽ tham gia bào chữa cho Đoàn Thị Hương tại phiên tòa hôm nay.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Qua xét nghiệm và đối chiếu ADN, giới chức Malaysia tin rằng, nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong khi đó, phía Triều Tiên không xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam mà chỉ cho biết ông là Kim Chol. Giới chức Malaysia nói người đàn ông này có thể đã bị sát hại bằng một loại chất cực độc.

Video người nghi ông Kim Jong-nam bị tấn công tại sân bay Malaysia

Minh Phương