1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đoàn cựu binh Mỹ cấp cao thăm Việt Nam

(Dân trí) - Đoàn cấp cao từ tổ chức "Cựu chính binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài" (VFW) của Mỹ hiện đang có chuyến thăm Việt Nam từ 24-28/3, với các điểm đến là Hà Nội, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Vũ Xuân Hồng (thứ 2 từ phải sang) trong buổi tiếp các cựu binh Mỹ
Vũ Xuân Hồng (thứ 2 từ phải sang) trong buổi tiếp các cựu binh Mỹ

Tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Vũ Xuân Hồng ngày 25/3 đã tiếp phái đoàn cấp cao của VFW.

Phái đoàn gồm 2 thành viên: ông John Biedrzycki , Phó tổng tư lệnh thứ nhất của VFW, và ông Robert Wallace, Trợ lý Tổng tư lệnh, Giám đốc điều hành văn phòng đại diện của VFW tại Washington, DC.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) và mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Vũ Xuân Hồng đã giới thiệu với đoàn cựu binh Mỹ về tình hình Việt Nam hiện nay, chính sách đối ngoại và quan hệ Việt-Mỹ. Ông cũng đề nghị VFW quan tâm hơn tới trao đổi hợp tác kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân cựu chiến binh hai nước thông qua trao đổi đoàn hai bên, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam như vấn đề bom mìn, vật nổ, chất độc da cam/dioxin.

Ông Hồng hi vọng rằng các hoạt động đó sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và cựu chiến binh 2 nước, tác động tới dư luận Mỹ trong việc ủng hộ Việt Nam tham gia TPP và hướng tới kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.

Đại diện đoàn cấp cao của Mỹ, ông Biedrzycki, cho biết ông ấn tượng với Hà Nội trong lần đầu tiên tới thăm Việt Nam. Ông cũng bày tỏ hi vọng hai bên sẽ hợp tác tốt hơn nữa trong vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có vấn đề MIA.

Sau Hà Nội, đoàn cựu binh Mỹ cũng sẽ có chuyến thăm thực tế địa điểm tìm kiếm MIA của Mỹ tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đoàn cũng sẽ tới thăm Thành phố Hồ Chí Minh sau đó.

An Bình