1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đố vui về visa Hoa Kỳ: Danh sách bạn đọc trúng thưởng tuần 4

(Dân trí) - Các độc giả dưới đây đã trả lời đúng các câu hỏi và sẽ nhận được quà của Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Đáp án tuần 4: 1B, 2B, 3C, 4B, 5B
 
1. B, Sai. Dịch vụ chuyển phát của chúng tôi hoàn toàn đảm bảo, an toàn, và tin cậy.  Chương Trình Làm Lại Visa Qua Đường Bưu Điện của bộ phận Lãnh Sự tại Việt nam đã xử lý hơn 65.000 visa trong vòng năm năm qua và chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất hoặc phát nhầm hộ chiếu.  Đương đơn tới phỏng vấn trực tiếp và đương đơn gửi hồ sơ gia hạn visa qua đường bưu điện đều sử dụng chung một dịch vụ chuyển phát để nhận lại hộ chiếu và visa của mình.  Chúng tôi đã xử lý tất cả hơn 339.000 visa trong vòng hơn năm năm qua, và hộ chiếu đều được gửi trả qua dịch vụ chuyển phát.

2. B, SAI. Để có thể tham gia chương trình làm lại visa qua đường bưu điện, bạn phải nộp đơn xin visa cùng loại với visa cũ. Nếu đổi loại visa, bạn phải đến Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán để phỏng vấn. Bạn có thể đọc thêm chi tiết tại đây: http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-visarenew.asp

3. C. Đối với trẻ em dưới 17 tuổi, bố mẹ cần phải đi cùng tới buổi phỏng vấn.  Đối với trẻ em từ 17 tới 18 tuổi, bố mẹ không buộc phải đi cùng tới buổi phỏng vấn, nhưng vẫn có thể đi cùng nếu họ muốn.

4. B, Sai. Sau khi kết thúc khóa học hoặc khóa thực tập, sinh viên dưới dạng visa F-1 có 60 ngày để chuẩn bị rời khỏi Hoa Kỳ.  Sinh viên dưới dạng visa M-1 và visa trao đổi J-1 có 30 ngày để chuẩn bị rời khỏi Hoa Kỳ.  Thời gian sau khi khóa học kết thúc chỉ được giành cho mục đích đi du lịch và/hoặc để chuẩn bị cho việc về nước, mà không phải giành cho mục đích nào khác.  Ngoài ra, cũng có nhiều sinh viên, sau khi kết thúc khóa học của mình, xin theo học những chương trình khác hoặc xin đi làm.

5. B, Sai. Bạn không nên tin bất cứ ai nói với mình rằng họ sẽ giúp bạn có được visa vào Hoa Kỳ.  Không trả tiền để mua bất cứ giấy tờ giả mạo nào!  Hãy làm tốt nhất để trả lời các câu hỏi của viên chức lãnh sự và nói sự thật.  Cách tốt nhất để tăng khả năng được cấp visa là tìm hiểu kỹ các yêu cầu (xem tại đây: www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-visaapply.asp) và hãy thành thật.
 
Danh sách bạn đọc trúng thưởng tuần 4:
 

STT

Tên

Địa chỉ

1

Phạm Văn Hanh

13/879 Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

 

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phòng 1707 Artex Building, 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội


 Ban Quốc tế