1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện thoại Công nương Anh Kate Middleton bị đột nhập 155 lần

(Dân trí) -Phiên xét xử vụ nghe lén điện thoại của tờ báo đã bị đình bản News of the World hôm qua (14/5) đã diễn ra tại Anh. Hồ sơ điều tra cho thấy điện thọai của công nương Anh Kate Middleton bị đột nhập tới 155 lần.

Điện thoại của công nương Kate bị xâm nhập tới 155 lần
Điện thoại của công nương Kate bị xâm nhập tới 155 lần

Nghi phạm chính trong vụ xét xử này là biên tập viên Clive Goodman của tờ báo trên. Tại tòa, các công tố khẳng định ông Goodman lần đầu đột nhập vào điện thoại của người hiện là công nương Anh từ tháng 12/2005.

Goodman cũng xâm nhập điện thoại của cả hai hoàng tử Anh là William và Harry, lần lượt 35 lần và 9 lần. Đây là lần đầu tiên bồi thẩm đoàn được thông báo về việc điện thoại của William bị đột nhập.

Ông Goodman, hiện vẫn phủ nhận âm mưu có hành vi sai trái tại công sở, trước đó chỉ thừa nhận rằng ông đã đột nhập điện thoại những người giúp việc cho hoàng gia.

Goodman là một trong số 7 bị đơn, bao gồm các cựu biên tập viên Andy Coulson và Rebekah Brooks đang bị xét xử tại Old Bailey. Tất cả đến nay đều phủ nhận các cáo buộc chống lại mình.

Tại phiên tòa, các thủ thuật được bị cáo sử dụng để đột nhập điện thoại của bà Middleton trong đêm trước Giáng sinh, ngày Giáng sinh và ngày lễ Tặng quà năm 2005 đã được thuật lại. Vụ việc diễn ra hơn 5 năm trước khi Middleton kết hôn cùng hoàng tử William.

Goodman cũng đột nhập vào điện thoại của Middleton ngày 7/8/2006, một ngày trước khi bị bắt vì cáo buộc xâm nhập điện thoại. Hộp thư thoại của William thì lần đầu tiên bị xâm nhập hồi cuối tháng 1/2006.

Ông Goodman, 56 tuổi, phủ nhận ông “đã quên” việc nhắm tới các thành viên trẻ của hoàng gia khi ông khai ở đầu phiên xét xử rằng, mình chỉ đột nhập điện thoại những người giúp việc cho hoàng gia.

Bồi thẩm đoàn cũng được thông báo rằng bị cáo đã xâm nhập điện thoại của Michael Fawcett, một trợ lý thân cận của thái tử Charles, 35 lần.

Goodman và thám tử tư Glenn Mulcaire bị khởi tố năm 2006 vì xâm nhập hộp thư thoại của các nhân viên giúp việc cho hoàng gia. Nhưng các bồi thẩm đoàn được thông báo rằng các hoạt động này còn đi xa hơn rất nhiều.

Qua đối chứng, Goodman khai rằng: “Cô ấy là một nhân vật ngày càng quan trọng đối với gia đình hoàng gia. Đã có những thảo luận về lễ cưới của cô ấy và hoàng tử William, dọn về, ổn định cuộc sống. Cô ấy lúc đó bắt đầu được đối xử gần như người của hoàng gia và mọi chuyện đang tiến triển”.

Thanh Tùng
Theo BBC