1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin xin lỗi về nhầm lẫn của ông Putin

(Dân trí) - Điện Kremlin hôm nay 15/4 đã lên tiếng xin lỗi ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và báo Suddeutsche Zeitung của Đức do Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng tờ báo này thuộc sở hữu của ngân hàng Mỹ.


Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Trong cuộc đối thoại trực tuyến thường niên với người dân diễn ra hôm qua, khi đề cập đến vụ tiết lộ Hồ sơ Panama vốn đang gây chấn động chính trường thế giới, ông Putin cáo buộc công ty Mỹ đứng đằng sau. Ông nhắc đi nhắc lại thông tin rằng, báo Suddeutsche Zeitung trực thuộc công ty truyền thông của công ty ngân hàng đầu tư Goldman Sachs.

Tuy nhiên, giám đốc Suddeutsche Zeitung sau đó lên tiếng bác bỏ thông tin này. "Suddeutsche Zeitung do Goldman Sachs quản lý dù trực tiếp hay gián tiếp, mà có vốn 100% từ nhà xuất bản Sueddeutcher Verlag, với Suedwestdeutsche Medien Holding giữ 81,25% cổ phần”, vị quan chức này cho biết.

Điện Kremlin ngay sau đó đã xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. “Đây là lỗi do người soạn tài liệu, là lỗi của tôi. Một số thông tin đã không được kiểm tra lại và chúng tôi đã gửi thẳng cho Tổng thống. Chúng tôi đã xin lỗi (ngân hàng Goldman Sachs) và sẽ xin lỗi cả tòa soạn báo”.

“Hồ sơ Panama” bao gồm 11,5 triệu chứng từ thuế bí mật của công ty luật Mossack Fonseca liên quan đến các thương vụ làm ăn ngầm ở nước ngoài và nghi là hoạt động rửa tiền hoặc trốn thuế của nhiều chính khách và người nổi tiếng trên thế giới. Trong đó, tài liệu cáo buộc một số người bạn và cộng sự của ông Putin có liên quan đến các hoạt động này.

Ông Putin cũng đã lên tiếng bảo vệ người bạn thân của mình là nghệ sĩ cello Sergei Roldugin, người có tên trong hồ sơ. Ông cũng nói rằng, Hồ sơ Panama rất đúng, nhưng bị sử dụng sai.

Minh Phương

Theo Reuters