1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dịch Covid-19 diễn biến xấu, Tổng thống Putin lệnh quân đội vào cuộc

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có thể sẽ huy động quân đội để giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19 khi tình hình dịch bệnh ngày càng xấu đi.

Dịch Covid-19 diễn biến xấu, Tổng thống Putin lệnh quân đội vào cuộc - 1

Tổng thống Putin mặc đồ bảo hộ khi tới thăm một bệnh viện điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Moscow. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin ngày 13/4 cho biết dịch Covid-19 tại Nga đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi, đồng thời cảnh báo số ca bệnh nặng tại nước này sẽ tiếp tục tăng lên.

“Chúng ta nhận thấy rằng tình hình đang thay đổi từng ngày và đáng tiếc là không phải theo hướng tốt hơn. Số người bệnh cùng số ca nhiễm nghiêm trọng vẫn đang tăng lên”, ông Putin nói với các quan chức Nga trong cuộc họp trực tuyến hôm qua.

“Chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn đề. Không có gì để tự mãn, và chúng ta không được phép lơ là cảnh giác, bởi nhìn chung, như các chuyên gia đã nhận định, chúng ta vẫn chưa qua đỉnh dịch, thậm chí ngay cả ở Moscow”, Tổng thống Nga nói thêm.

Phát biểu trước Phó Thủ tướng Tatyana Golikova, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko và Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, ông Putin nhấn mạnh rằng sự bùng phát của dịch Covid-19 tại các khu vực khác ở Nga được dự báo sẽ diễn ra sau thủ đô Moscow khoảng từ 3-4 tuần. Ông kêu gọi các chính quyền địa phương không lãng phí thời gian.

“Điều này có nghĩa họ vẫn còn thời gian. Nhưng khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh, do vậy không được phép lãng phí mà phải sử dụng theo cách hiệu quả nhất”, Tổng thống Putin cho biết.

“Những tuần sắp tới sẽ quyết định phần lớn tình hình, và đó là lý do mọi hành động của chúng ta, bao gồm các biện pháp phòng ngừa tại chỗ và việc tổ chức toàn bộ hệ thống y tế, phải sáng suốt nhất và được thực hiện một cách an toàn dựa trên tính toán tới tất cả yếu tố”, ông Putin nói.

Nga ngày 14/3 tiếp tục ghi nhận thêm 2.558 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 18.328 người. Ngoài ra, 18 người được chẩn đoán mắc Covid-19 đã tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết tại Nga lên 148.

Moscow, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Nga, cùng một số khu vực khác đã áp lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân ở trong nhà để tránh lây lan virus. Họ chỉ được phép ra ngoài trong một số trường hợp như mua thực phẩm, chăm sóc y tế, đổ rác hoặc tới nơi làm việc nếu công việc thực sự thiết yếu.

Tổng thống Putin hối thúc các quan chức Nga cân nhắc việc huy động quân đội để giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19. Ông chủ Điện Kremlin cũng lưu ý việc Nga cử các bác sĩ và đưa thiết bị y tế tới Italia và Serbia gần đây.

“Các bạn cần sử dụng kinh nghiệm này, và ghi nhớ rằng tất cả các phương án, bao gồm phương án của Bộ Quốc phòng, nếu cần thiết, vẫn có thể và nên được triển khai”, Tổng thống Putin nói.

Theo ông Putin, giới chức Nga cần dự đoán “mọi kịch bản có thể xảy ra, thậm chí phức tạp nhất và bất thường nhất" liên quan tới dịch Covid-19. Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu các nhà chức trách tuyển thêm nhân sự từ các trường đại học hoặc các trường y khoa để tham gia cuộc chiến chống dịch.

Ông Putin hôm qua tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các biện pháp cách ly. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc tự cách ly để ngăn chặn sự bùng phát của dịch.

Báo cáo Tổng thống Putin, Phó Thủ tướng Tatyana Golikova cho biết Nga đã có 40.000 giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19 và đang có kế hoạch tăng số giường bệnh lên 95.000. Bà Golikova ước tính số ca nhiễm đang tăng dần từ 16-18% mỗi ngày.

Chính quyền Moscow tuần này bắt đầu áp dụng hình thức giấy phép điện tử để kiểm soát việc đi lại của người dân và giảm bớt việc vi phạm lệnh phong tỏa. Cảnh sát có thể xử phạt người vi phạm sau khi kiểm tra giấy phép trên đường.

Thành Đạt

Tổng hợp