1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Di sản lớn nhất cố Thủ tướng Lý Quang Diệu để lại là con người”

(Dân trí) - Xuyên suốt cuộc trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Vũ Mão không ít lần nhắc lại, rằng: Di sản lớn nhất mà cố Thủ tướng Lý Quang Diệu để lại cho đất nước Singapore đó là con người, đó là trí tuệ

Bên lề buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” 1965-2015 do Trung ương Đoàn ương Đoàn tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/3, ông Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa IV, nguyên Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội - người có nhiều kỷ niệm với cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - đã dành cho phóng viên Dân Trí cuộc trao đổi xung quanh di sản của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. 

Đồng chí Vũ Mão
Ông Vũ Mão

Trả lời cho câu hỏi ấn tượng lớn nhất về cố Thủ Tướng Lý Quang Diệu, ông Vũ Mão vắn tắt: “Với tôi, ấn tượng lớn nhất về cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đó là một người rất bình dị nhưng tư duy rất là sáng tạo. Ông là người mang lại hạnh phúc, phát triển, giàu có, tự hào cho đất nước Singapore. Khi công tác ở quốc hội, tôi có nhiều lần sang Singapore, họp ở quốc hội, nơi có sự xuất hiện của ông Lý Quang Diệu. Tôi cũng nhiều lần được bắt tay, trao đổi với ông. Tôi ấn tượng về những gì ông ấy đã làm. Hành động của ông ấy có sức ảnh hưởng to lớn. Nhiều người, trong đó có tôi, rất ái mộ và kính phục. Bản thân tôi cũng có rút ra những bài học, có nhiều điều rất hay”. 

“Di sản lớn nhất mà cố Thủ tướng Lý Quang Diệu để để lại đó là con người, là tư duy là trí tuệ của con người. Tôi nói như vậy vì đất nước Singapore là một đất nước nhỏ bé, tài nguyên, tài sản không có gì đáng kể cả. Từ một vùng đánh cá  nghèo khó của dân chài mà ông ấy xây dựng thành một đảo quốc như thế, phát triển vượt bật thành một trung tâm tài chính của thế giới, một quốc gia toàn diện về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Phương diện nào cũng tốt”.  

“Lý Quang Diệu là người luôn tìm tòi và sáng tạo, không chịu ngồi yên. Từ tư duy đó tạo cho người ta một niềm tin đó là tài sản lớn nhất là con người là tư duy. Trình độ dân trí của người dân Singapore trong những năm đầu mới thành lập còn thấp. Nhưng ông ấy có niềm tin vào sức mạnh trí tuệ con người. Có trí tuệ mới có con người, mới có thể xây dựng đất nước tốt hơn…”, ông Vũ Mão chia sẻ. 

Khi nhắc đến mối quan hệ bằng hữu giữa hai quốc gia Việt Nam - Singapore, ông Vũ Mão chia sẻ: “Ông ấy khuyên Việt Nam nên chú trọng vào phát triển giáo dục, đặc biệt là tiếng Anh - một ngôn ngữ quốc tế”.
 
Theo ông Vũ Mão, trong giáo dục, Singapore rất chú trọng tiếng Anh. Singapore cũng áp dụng kinh nghiệm của thế giới đối với các môn tự nhiên, không mất nhiều công sức mà lại hiệu quả rất. Ông cho rằng đây là những cái tư duy và việc làm rất thiết thực của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.
 
Về kinh tế, ông Lý Quang Diệu khuyên Việt Nam phải tư nhân hóa. “Tôi nghĩ ông Lý Quang Diệu khuyên chúng ta rất chân thành”, ông Vũ Mão nói.
 
Vũ Mão cho rằng với những thành công của Singapore mà cố Thủ tướng Lý Quang Diệu là người có công tạo dựng, Việt Nam có được những bài học rất bổ ích. Trước hết, đó là bài học về lãnh đạo. Vấn đề này, Singapore thành công không chỉ trong nước mà còn được quốc tế công nhận. Xây dựng nhà nước pháp quyền, các văn bản pháp luật phải hết sức rõ ràng.
 
"Phòng chống tham những cũng là việc nước bạn tương đối thành công. Họ quy định rất chặt chẽ, chẳng hạn họ quy định quan chức đi công tác nước ngoài được nhận quà đến bao nhiêu, trên mức đó phải khai báo, nộp lại… Như vậy là rất rõ ràng, cụ thể", ông Mão nói.
 Ân Khoa
(Ghi)