1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đệ nhất phu nhân xinh đẹp của Syria quyết ở lại đất nước cùng chồng

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad ngày 18/10 cho biết bà đã từ chối lời đề nghị rời khỏi quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá để ở lại bên cạnh chồng -Tổng thống Bashar al-Assad.

Vợ chồng Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: Pininterest)
Vợ chồng Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: Pininterest)

“Tôi đã ở đây (Syria) ngay từ đầu và tôi chưa từng nghĩ về việc sẽ ở bất kỳ nơi nào khác”, BBC dẫn lời Đệ nhất phu nhân Asma al-Assad nói trong cuộc phỏng vấn với Rossiya 24 hôm 18/10.

“Đúng là tôi đã được trao cơ hội rời khỏi Syria, hay đúng hơn là chạy khỏi Syria. Những lời đề nghị này bao gồm cả sự đảm bảo an toàn, bảo vệ các con tôi và thậm chí cả sự đảm bảo về tài chính”, bà Asma chia sẻ, song từ chối tiết lộ người đứng sau lời đề nghị này.

“Không cần phải là một thiên tài cũng biết những người này thực sự muốn gì. Đó là nhằm cố tình phá vỡ niềm tin của người dân Syria vào Tổng thống Assad”, Đệ nhất phu nhân Syria nhấn mạnh, đồng thời cho rằng những người đề nghị cho gia đình bà một ngôi nhà mới đang tìm cách hạ bệ chồng bà.

Bà Asma al-Assad sinh ra London, Anh và trở thành đệ nhất phu nhân Syria từ năm 2000, sau khi ông Assad nối gót cha ông, cựu Tổng thống Hafez, lên nắm quyền ở Syria.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Asma cũng gửi lời cảm ơn tới Nga vì những “nỗ lực quý báu” mà Moscow đã dành cho chính quyền Syria trong cuộc nội chiến kéo dài gần 6 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Thành Đạt

Theo BBC