1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân tương lai của Pháp sẵn sàng làm việc không lương

(Dân trí) - Sau khi ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống Pháp, phu nhân của ông, bà Brigitte Trogneux, dự kiến sẽ đảm nhận vai trò trong chính quyền mới của chồng và không nhận lương.


Vợ chồng ông Macron. (Ảnh: AFP)

Vợ chồng ông Macron. (Ảnh: AFP)

Truyền thông Pháp ngày 8/5 cho biết có khả năng bà Brigitte Trogneux sẽ học tập hình mẫu của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Theo đó, tân Đệ nhất Phu nhân Pháp sẽ ra sức tham gia vào quá trình giải quyết những vấn đề, ví dụ như giáo dục.

Với kinh nghiệm giảng dạy hàng chục năm, bà Brigitte Trogneux được cho là sẵn sàng đảm nhận vai trò mới năng động hơn trong chính phủ theo đường lối trung dung của Tổng thống đắc cử Macron.

Nhận định về vai trò mới của bà Brigitte Trogneux, bà Candice Nedelec, đồng tác giả cuốn tự truyện về vợ chồng ông Macron, chia sẻ: "Quan tâm lớn nhất của bà ấy là cải cách nền giáo dục. Bà ấy muốn tập trung vào công việc giúp đỡ những trẻ em bị tự kỷ và thiệt thòi".

Khi ông Macron giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Francois Hollande, bà Trogneux từng là người giám sát nhật ký hoạt động của chồng và bà tiếp tục vai trò này khi ông Macron lập ra phong trào Tiến bước (El Marche). Ngoài ra, bà Trogneux cũng là người sửa các bài diễn văn của chồng và có những lúc đứng ra làm người trung gian giải quyết các vấn đề.

Tuy nhiên, khi ông Macron chuẩn bị bước vào Điện Elysee để tiếp quản vị trí từ Tổng thống sắp mãn nhiệm Hollande, bà Brigitte Trogneux được cho là sẽ đảm nhận nhiều công việc hơn mà không nhận lương.

Với việc không trả lương cho vợ, ông Macron có thể tránh những so sánh bản thân ông với vụ "Penelopegate". Đây là vụ bê bối từng ảnh hưởng nặng nề tới ứng cử viên Francois Fillon của đảng Cộng hoà, khiến ông đang từ vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp tụt lại so với ông Macron và bà Marine Le Pen.

Còn trong thời điểm bỏ phiếu của vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp, vợ chồng ông Macron đã lựa chọn điểm bỏ phiếu là Toà thị chính ở Le Touquet - nơi hai người từng làm lễ cưới cách đây 10 năm.

Ngọc Anh

Theo Dailymail