1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên rạng rỡ tháp tùng chồng đón Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Sự xuất hiện của bà Ri Sol-ju tại sân bay ở Bình Nhưỡng trong lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân tới tham gia Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều được coi là một dấu mốc quan trọng, khi bà là Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đầu tiên trong lịch sử tham gia một sự kiện như vậy.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên lần đầu tháp tùng chồng đón Tổng thống Hàn Quốc

Bà Ri cùng chồng đón chào Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân tại Bình Nhưỡng (Ảnh: RT)
Bà Ri cùng chồng đón chào Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân tại Bình Nhưỡng (Ảnh: RT)

Theo Yonhap, bà Ri sáng nay đã xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới sân bay Sunnan đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân trong chuyến thăm Triều Tiên của ông Moon để tham dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 giữa 2 nhà lãnh đạo.

Bà Ri đã trở thành Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên đầu tiên tham gia một lễ chào mừng chính thức trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh giữa 2 miền bán đảo. Bà Ri đã chào mừng ông Moon và phu nhân với những cử chỉ nồng ấm và luôn nở nụ cười rạng rỡ trong suốt buổi lễ, khác với biểu cảm có phần nghiêm túc và tập trung của ông Kim Jong-un.

Ngay khi ông Moon và phu nhân Kim Jung-sook xuất hiện, nghi lễ duyệt đội danh dự đã được tiến hành. Người dân Triều Tiên đã đứng 2 bên đường vẫy cờ hoa chào đón sự xuất hiện của Tổng thống Hàn Quốc.

Bà Ri tiến tới siết chặt tay bà Kim Jung-sook, cúi đầu chào hỏi như một nghi thức thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau giữa 2 Đệ nhất phu nhân. Sau đó, bà bắt tay với ông Moon Jae-in trong khi ông Kim Jong-un chào đón bà Kim Jung-sook. Ông Moon vui vẻ trò chuyện với bà Ri.


Lãnh đạo hai miền Hàn - Triều và phu nhân của họ chào hỏi nhau thân mật tại lễ đón ở Bình Nhưỡng sáng ngày 18/9. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo hai miền Hàn - Triều và phu nhân của họ chào hỏi nhau thân mật tại lễ đón ở Bình Nhưỡng sáng ngày 18/9. (Ảnh: Reuters)

Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Jung-Sook ngày hôm nay sẽ có lịch trình đi thăm bệnh viện nhi Okryu, Đại học âm nhạc Kim Won Gyun và cung thiếu nhi Mangyongdae ở Bình Nhưỡng. Bà Ri Sol-ju dự kiến sẽ đồng hành cùng bà Kim Jung-Sook trong chuyến thăm lần này.

Theo Korea Times, chuyến thăm tới trường âm nhạc có thể là chất xúc tác giúp 2 phu nhân gần gũi nhau hơn vì bà Kim Jung-Sook vốn tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại đại học còn Ri được cho là đã từng làm ca sỹ.

Cuộc gặp giữa bà Kim và bà Ri ở Bình Nhưỡng cũng được xem là cuộc gặp đầu tiên có sự tham gia đầy đủ của 2 đệ nhất phu nhân Hàn-Triều. Phu nhân của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il không tháp tùng chồng tới các sự kiện tương tự, vì vậy phu nhân của các cựu Tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun không gặp gỡ với phu nhân của ông Kim Jong-il trong 2 kỳ thượng đỉnh tổ chức tại Bình Nhưỡng trước đó.

Em gái của ông Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong, cũng xuất hiện tại buổi lễ sáng nay. Với trang phục màu đen trắng, cô Kim dường như có vẻ bận rộn chỉ đạo sự kiện với biểu cảm khá căng thẳng.

Hồi tháng 4/2018, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã gọi bà Ri bằng danh vị “Đệ nhất phu nhân đáng kính” thay vì cách gọi “Đồng chí” như trước đây. Giới quan sát khi đó đã đánh giá rằng Triều Tiên dường như đã "nâng cấp" danh vị cho bà Ri nhằm xây dựng hình ảnh đất nước Triều Tiên là một quốc gia bình thường như các quốc gia khác, cũng có nhà lãnh đạo và đệ nhất phu nhân.

Sự xuất hiện của bà Ri hay cô Kim Yo-jong trong các sự kiện quan trọng được cho là chiến lược ngoại giao “bóng hồng” của Triều Tiên, nhằm nâng cao và cải thiện hình ảnh của Bình Nhưỡng trên trường quốc tế.

Đức Hoàng

Tổng hợp