1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Mỹ ngầm công kích tỷ phú Trump

(Dân trí) - Trong bài phát biểu tại Đại học La Salle ở Philadelphia hôm qua 28/9, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã ngầm công kích ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trước những người ủng hộ bà Hillary Clinton và tuyên bố nước Mỹ “cần một người trưởng thành ở Nhà Trắng”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ ngầm công kích tỷ phú Trump (Nguồn: ABC News)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama phát biểu tại Đại học La Salle ở Philadelphia hôm 28/9 (Ảnh: Fox)
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama phát biểu tại Đại học La Salle ở Philadelphia hôm 28/9 (Ảnh: Fox)

Theo Huffington Post, phát biểu trước đám đông ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton tại Đại học La Salle, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã ca ngợi cựu Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời công kích tỷ phú New York dù bà không hề nhắc tới tên Donald Trump trong bài nói chuyện của mình.

“Khi xét đến những những phẩm chất mà chúng ta cần ở một vị tổng thống, đầu tiên phải nói tới việc người đó sẵn sàng đảm nhận công việc này một cách nghiêm túc. Một người nào đó sẽ nghiên cứu và chuẩn bị mọi thứ để họ có thể hiểu vấn đề tốt hơn bất kỳ ai trong đội ngũ của họ. Chúng ta cần một người kiên định và thận trọng, vì khi phải đưa ra những quyết định mang tính sống còn, liên quan tới chiến tranh hay hòa bình, một tổng thống không thể cứ thế mà nổi điên lên hay thực hiện thiếu tính toán”, bà Michelle nói.

“Chúng ta cần một người trưởng thành ở Nhà Trắng. Tôi cam đoan với các bạn như vậy”, bà Obama khẳng định.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng ngầm đề cập tới một loạt những phát ngôn sơ hở của ông Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với bà Clinton vào tối ngày 26/9 vừa qua, bao gồm những lời chế nhạo của ông về cân nặng và ngoại hình của cựu Hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado và cả việc vị tỷ phú này cho rằng không đóng thuế là một sự “thông minh”.

“Nếu một ứng viên tổng thống nghĩ rằng không đóng thuế là một việc thông minh, hoặc việc mọi người mất nhà cửa là chuyện tốt, nếu một ứng viên thường xuyên đưa ra những phát ngôn thô lỗ và sỉ nhục phụ nữ, về vẻ ngoài của chúng ta, về cách chúng ta hành xử - thì, đáng buồn thay, đó chính là con người thật của ứng viên đó. Và đó cũng là kiểu tổng thống mà ứng viên đó sẽ trở thành”, bà Michelle nói thêm.

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton bắt tay trong cuộc tranh luận đầu tiên vào tối 26/9 (Ảnh: Reuters)
Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton bắt tay trong cuộc tranh luận đầu tiên vào tối 26/9 (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu của mình, bà Obama gửi lời nhắn nhủ tới các cử tri Mỹ rằng họ không nên chờ đợi một ứng viên tổng thống sẽ bất ngờ “lột xác” khi họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và đặt chân tới Nhà Trắng vì theo bà: “Chức tổng thống không làm thay đổi bản chất con người bạn. Nó chỉ làm lộ rõ bản thân bạn mà thôi”.

Ngoài ra, Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng chỉ trích ông Trump vì tuyên truyền thuyết âm mưu về nơi sinh của chồng bà, Tổng thống Barack Obama.

“Suốt 8 năm qua, có những người lúc nào cũng nghi ngờ và sẽ còn tiếp tục chất vấn chồng tôi về việc liệu ông ấy có sinh ra trên đất nước này hay không. Và hãy để tôi nói rõ nhé: những câu hỏi dối trá và gây tổn thương như vậy cố tình được đưa ra để phá hoại uy tín tổng thống của chồng tôi”, Đệ nhất phu nhân Michelle nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, bà Michelle cũng không quên dành những lời khen ngợi cho bà Clinton và kêu gọi các cử tri ủng hộ bà trong cuộc bầu cử sắp tới. “Kinh nghiệm. Sự chuẩn bị. Khí chất. Hillary Clinton hội tụ đủ cả. Bà ấy thực sự là lựa chọn tuyệt vời”, Đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Obama cũng dành nhiều lời khen cho phần thể hiện của bà Clinton trong cuộc tranh luận đầu tiên. Trong khi đó, nhận xét về đối thủ của bà Clinton, ông Obama nói rằng phần thể hiện của Donald Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên cho thấy tỷ phú New York “thiếu sự chuẩn bị, tính khí, cũng như những giá trị cốt lõi cần thiết để đưa đất nước phát triển”.

Sự ủng hộ của Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ dành cho bà Clinton ở giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử có thể coi là một lợi thế của cựu Ngoại trưởng Mỹ. Dự kiến, bà Clinton và ông Trump sẽ trải qua 2 cuộc tranh luận trực tiếp nữa trước khi chính thức bước vào cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 8/11 tới.

Thành Đạt

Tổng hợp