1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Mỹ diện váy hơn 4.000 USD đón Tổng thống Argentina

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã chọn bộ trang phục theo phong cách quân đội trị giá hơn 4.000 USD khi đón tiếp Tổng thống Argentina và phu nhân trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ hôm 27/4.

Đệ nhất phu nhân Mỹ diện váy hơn 4.000 USD đón Tổng thống Argentina

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Tổng thống Donald Trump ngày 27/4 đã đón tiếp Tổng thống Argentina Mauricio Macri và phu nhân Juliana Awada tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Tổng thống Donald Trump ngày 27/4 đã đón tiếp Tổng thống Argentina Mauricio Macri và phu nhân Juliana Awada tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo và hai phu nhân đã chụp ảnh cùng nhau trước khi bắt đầu các cuộc hội đàm nhân chuyến thăm chính thức tới Mỹ của Tổng thống Argentina. (Ảnh: Reuters)
Hai nhà lãnh đạo và hai phu nhân đã chụp ảnh cùng nhau trước khi bắt đầu các cuộc hội đàm nhân chuyến thăm chính thức tới Mỹ của Tổng thống Argentina. (Ảnh: Reuters)

Xuất hiện tại sự kiện quan trọng này, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chọn một bộ váy áo màu xanh lá cây, lấy cảm hứng từ phong cách quân đội. (Ảnh: Reuters)
Xuất hiện tại sự kiện quan trọng này, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chọn một bộ váy áo màu xanh lá cây, lấy cảm hứng từ phong cách quân đội. (Ảnh: Reuters)

Bộ trang phục có phần lạ mắt của bà Melania đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Theo Dailymail, đây là bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập Altuzarra Spring 2017. (Ảnh: AFP)
Bộ trang phục có phần lạ mắt của bà Melania đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Theo Dailymail, đây là bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập Altuzarra Spring 2017. (Ảnh: AFP)

Khác với những bộ váy áo mềm mại và nhiều hoa văn mà bà Melania từng mặc trong các lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia trước đây, bộ trang phục lần này của đệ nhất phu nhân Mỹ được thiết kế cầu kỳ với các đường viền giống da rắn. (Ảnh: Reuters)
Khác với những bộ váy áo mềm mại và nhiều hoa văn mà bà Melania từng mặc trong các lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia trước đây, bộ trang phục lần này của đệ nhất phu nhân Mỹ được thiết kế cầu kỳ với các đường viền giống da rắn. (Ảnh: Reuters)

Chiếc áo của cựu siêu mẫu gốc Slovenia có hai túi lớn trong khi chân váy được tạo điểm nhấn bằng hàng cúc lệch. Giá của bộ váy áo này ước tính khoảng hơn 4.000 USD. (Ảnh: Reuters)
Chiếc áo của cựu siêu mẫu gốc Slovenia có hai túi lớn trong khi chân váy được tạo điểm nhấn bằng hàng cúc lệch. Giá của bộ váy áo này ước tính khoảng hơn 4.000 USD. (Ảnh: Reuters)

So với Đệ nhất phu nhân Mỹ, trang phục của Đệ nhất phu nhân Argentina đơn giản hơn. Bà Juliana Awada chọn trang phục màu đỏ tươi, đi giày cao gót và mang ví cầm tay cùng màu. (Ảnh: Reuters)
So với Đệ nhất phu nhân Mỹ, trang phục của Đệ nhất phu nhân Argentina đơn giản hơn. Bà Juliana Awada chọn trang phục màu đỏ tươi, đi giày cao gót và mang ví cầm tay cùng màu. (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng khéo léo kết hợp bộ trang phục với đôi giày cao gót da rắn, trùng với đường viền trên áo và váy. (Ảnh: AFP)
Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng khéo léo kết hợp bộ trang phục với đôi giày cao gót da rắn, trùng với đường viền trên áo và váy. (Ảnh: AFP)

Đôi giày của bà Melania là của thương hiệu Manolo Blahnik BB và có giá khoảng 595 USD. (Ảnh: Reuters)
Đôi giày của bà Melania là của thương hiệu Manolo Blahnik BB và có giá khoảng 595 USD. (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 47 hôm 26/4. Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin bà Melania cùng con trai Barron sẽ chuyển tới Nhà Trắng vào mùa hè này, sau khi Barron kết thúc năm học. (Ảnh: EPA)
Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 47 hôm 26/4. Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin bà Melania cùng con trai Barron sẽ chuyển tới Nhà Trắng vào mùa hè này, sau khi Barron kết thúc năm học. (Ảnh: EPA)

Thành Đạt

Tổng hợp