1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đánh bom kép đẫm máu ở Nigeria, 42 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 42 người đã thiệt mạng và 107 người bị thương trong hai vụ đánh bom kinh hoàng nhằm vào các đền thờ Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria, nơi lực lượng Boko Haram đang tranh giành lãnh địa với IS,

 

Hiện trường vụ đánh bom tại Nigeria (Ảnh: AFP)
Hiện trường vụ đánh bom tại Nigeria (Ảnh: AFP)

Cơ quan từ cơ quan Ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA) cho biết một trong hai vụ đánh bom xảy ra tại đền thờ Jambutu Juma'a ở thành phố Yola, thủ phủ bang Adamawa.

Quả bom phát nổ vào khoảng 14h00 ngày 23/10 theo giờ địa phương (20h00 cùng ngày ở Việt Nam) vào đúng buổi lễ cầu nguyện chiều thứ 6 hàng tuần, làm 27 người chết và 96 người bị thương.

“96 người bị thương đang được cấp cứu tại hai bệnh bệnh ở Yola”, điều phối viên của NEMA Alhaji Saad Bello cho biết.

Các nhân viên cứu hộ lo ngại con số thương vong có thể sẽ còn tăng lên do nhiều người bị thương nặng.

Theo anh Alhaji Abubakar Jimeta, một nhân chứng may mắn sống sót, buổi lễ cầu nguyện thu hút rất đông tín đồ đến dự vì đền thờ Jambutu Juma'a mới được đưa vào hoạt động. Anh cũng cho biết quả bom phát nổ ở khu vực bãi đỗ xe ngay phía trước cửa đền thờ.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm và cũng chưa  rõ động cơ của vụ đánh bom.

“Tôi chưa thể khẳng định đây có phải là vụ đánh bom tự sát hay không”, ông Alhaji Saad Bello nói.

Trước đó khoảng 12 tiếng, một vụ đánh bom khác cũng xảy ra nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở Maiduguri, thủ phủ bang Borno.

Borno là cứ địa của phiến quân Boko Haram và là nơi thường xuyên xảy ra các vụ giao tranh gần đây với các tay súng IS làm khoảng 1.000 người chết chỉ trong 5 tháng qua.

Theo thống kê chưa chính thức, các cuộc giao tranh ở Đông Bắc Nigeria đã khiến hàng nghìn người chết và 2,1 triệu người phải rởi bỏ nhà cửa.

Vũ Anh

Theo AFP

 

Đánh bom kép đẫm máu ở Nigeria, 42 người chết - 2