1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom căn cứ quân sự làm 4 tướng Syria thiệt mạng

(Dân trí) - Hôm qua, quân nổi dậy Syria đã đánh bom một căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ đô Damascus làm 31 quân nhân thiệt mạng, trong đó có 4 viên tướng.

Khói bụi bốc lên mù mịt sau khi tòa nhà bị đánh bom.

Khói bụi bốc lên mù mịt sau khi tòa nhà bị đánh bom.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh quân chính phủ Syria đang phát động chiến dịch tấn công lớn nhằm vào các vị trí của quân nổi dậy ở xung quanh thủ đô Damascus và Aleppo, thành phố lớn thứ hai cả nước nằm ở miền Bắc.

“Toàn bộ các binh sĩ làm nhiệm vụ ban đêm trong tòa nhà đã thiệt mạng. Nếu vụ nổ chỉ xảy ra sớm hơn một giờ đồng hồ thì số người chết có thể đã lên tới 200 người”, Giám đốc Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ông Rami Abdel Rahman, cho biết qua điện thoại.

Cũng theo vị giám đốc này, trong số các nạn nhân có 4 tướng quân độ Syria.

"Trong số 31 quân nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom làm sập tòa nhà tại căn cứ vận tải quân sự ở Harasta có 3 tướng và 1 chuẩn tướng", ông Rami Abdel Rahman cho biết thêm.

Theo ông này, vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi các binh sĩ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tái chiếm một số khu vực từng thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy trong một năm qua.

Ông cũng cho biết chất nổ dường như được "đặt bên trong hoặc phía dưới tòa nhà trong một đường hầm" và rất có thể phiến quân đã đột nhập vào căn cứ trên.

“Tòa nhà căn cứ quân sự đã bị sức nổ của quả bom đánh sập hoàn toàn”, ông nói.

Nhóm phiến quân mang tên Lữ đoàn Direh al-Aasmeh (Lá chắn Damascus) đã nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Thị trấn Harasta hầu như đã nằm trong tầm quyền kiểm soát của quân chính phủ nhưng đôi khi vẫn xảy ra các vụ tấn công lẻ tẻ của các tay súng đang cố bám trụ tại đây.

Vũ Anh

Theo AFP