1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đằng sau chuyện tàu chiến Mỹ “mất tích” trên đường tới Triều Tiên

(Dân trí) - Sự thiếu nhất quán giữa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc khiến thông tin biên đội tàu chiến Mỹ “đang tiến về bán đảo Triều Tiên” nhanh chóng bị phát hiện chỉ là “đòn gió” của Tổng thống Donald Trump.


Tàu USS Carl Vinson của Mỹ. (Ảnh: EPA)

Tàu USS Carl Vinson của Mỹ. (Ảnh: EPA)

Tuần trước, Nhà Trắng thông báo, một biên đội tàu chiến của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang tiến về sát bán đảo Triều Tiên. Nhà Trắng nói rằng, tàu USS Carl Vinson đã hủy chuyến thăm Australia, thay vào đó tiến về vùng biển Nhật Bản để gửi gắm thông điệp răn đe đến Triều Tiên.

Thông tin này từ Nhà Trắng đã nhanh chóng xuất hiện ở trang nhất của nhiều tờ báo khắp Đông Á với những đồn đoán rằng Mỹ có thể sắp tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Tuy nhiên, một tuần sau đó, Hải quân Mỹ vô tình công bố một bức ảnh cho thấy hạm đội này đang neo tại vùng biển của Indonesia, hay nói cách khác là không hề gần bán đảo Triều Tiên như tin tức trước đó.

Lý giải về điều này, một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói rằng, đã có sai sót trong quá trình trao đổi thông tin giữa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc về hoạt động của nhóm tác chiến USS Carl Vinson do các chỉ huy đã không theo dõi sát sao lộ trình di chuyển của tàu này.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, sau khi nhận ra sự thiếu nhất quán này, cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn giữ im lặng, một động thái mà dư luận cho rằng khiến tình hình bán đảo Triều Tiên càng thêm căng thẳng. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đến hôm qua 18/4 mới chính thức ra thông cáo nói rằng nhóm tàu tác chiến USS Carl Vinson hiện giờ mới thực sự tiến về phía bán đảo Triều Tiên.

Minh Phương

Theo NYTimes