1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dáng đi gây chú ý của Chủ tịch EU tại thượng đỉnh NATO

(Dân trí) - Dáng đi chao đảo và đứng không vững của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khi xuất hiện bên cạnh các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh NATO khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn.

Ông Jean-Claude Juncker ngồi trên xe lăn (Ảnh: Getty)
Ông Jean-Claude Juncker ngồi trên xe lăn (Ảnh: Getty)

Theo RT, các ống kính truyền thông đã ghi lại những biểu hiện lạ của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khi ông tham dự các sự kiện trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ trong tuần này.

Hình ảnh từ video quay lại cho thấy ông Juncker, 63 tuổi, gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng cơ thể và đi lảo đảo bên cạnh các nhà lãnh đạo thế giới trước khi bắt đầu bữa tiệc tại trụ sở của NATO ở Brussels hôm 11/7. Một số chính trị gia đã chạy tới giúp ông Juncker. Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev và Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa thậm chí phải dìu chủ tịch Ủy ban châu Âu khi đi xuống bậc thềm.

Đoạn video sau khi bị rò rỉ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và một số ý kiến phỏng đoán rằng ông Juncker có thể đã say rượu. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu ngày 12/7 đã thông báo rằng ông Juncker đang bị đau lưng và đó là lý do khiến ông có dáng đi bất thường như vậy.

“Chủ tịch Ủy ban châu Âu tối 11/7 đã bị đau dây thần kinh tọa đi kèm chuột rút”, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas nói trong cuộc họp báo.

Ông Schinas đã chỉ trích việc truyền thông khai thác những thông tin liên quan tới cơn đau của chủ tịch Ủy ban châu Âu và khẳng định ông Juncker không hề giấu giếm về bệnh tật. Ông Juncker đang được điều trị và đã cảm thấy tốt hơn, theo phát ngôn viên Ủy ban châu Âu.

Thành Đạt

Theo RT