1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đảng Cộng hòa Mỹ “tố” Trung Quốc đòi hỏi các yêu sách phi lý ở Biển Đông

(Dân trí) - Trung Quốc đã tỏ thái độ bực tức sau khi đảng Cộng hòa (Mỹ) “tố” Bắc Kinh đang đòi hỏi những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.


Ảnh chụp từ video của hải quân Mỹ cho thấy nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại bãi Vành Khăn thuộc Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Los Angeles Times)

Ảnh chụp từ video của hải quân Mỹ cho thấy nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại bãi Vành Khăn thuộc Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Los Angeles Times)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/7 đã hối thúc đảng Cộng hòa Mỹ ngừng đưa ra “những cáo buộc không có căn cứ” chống lại Trung Quốc trong cương lĩnh của đảng này.

Trong một tuyên bố bằng tiếng Anh do Tân Hoa xã đăng tải hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng cương lĩnh của đảng Cộng hòa chứa đựng “các cáo buộc về Trung Quốc trong các vấn đề liên quan tới Đài Loan, Tây Tạng, thương mại và Biển Đông” và đó là can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

“Tất cả các đảng chính trị tại Mỹ nên xem sự phát triển của Trung Quốc theo cách thức hợp lý và khách quan và hiểu đúng về các vấn đề nổi lên trong quan hệ song phương”, tuyên bố viết.

Cương lĩnh của đảng Cộng hòa, được công bố ngày 18/7, nói rằng Trung Quốc đang đòi hỏi các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông để đánh lạc hướng người dân khỏi các vấn đề kinh tế. Cương lĩnh cũng tái khẳng định cam kết bán vũ khí cho Đài Loan.

Chính phủ Trung Quốc trước đó cơ bản tránh bình luận trực tiếp về cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, mặc dù hồi tháng 4 Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ đã gọi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump là “loại người phi lý” do những đề xuất về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tòa trọng tài thường trực theo Phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 ngày 12/7 đã công bố phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc liên quan tới yêu sách “đường chín đoạn” của Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo đó, tòa khẳng định yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.

An Bình