1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí của Hàn Quốc sát biên giới Triều Tiên

(Dân trí) - Ngoài lực lượng binh sĩ thường trực, Hàn Quốc cũng duy trì hàng loạt khí tài quân sự gần biên giới Triều Tiên trong bối cảnh hai nước trên danh nghĩa vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), dải dất dài 250 km và rộng 4 km chạy ngang bán đảo Triều Tiên và ngăn cách biên giới liên Triều, Hàn Quốc triển khai hàng loạt binh sĩ cùng khí tài quân sự hiện đại. Trong ảnh: Một nhóm binh sĩ Hàn Quốc diễn tập chiến dịch truy bắt tại khu vực gần DMZ. (Ảnh: AFP)
Tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), dải dất dài 250 km và rộng 4 km chạy ngang bán đảo Triều Tiên và ngăn cách biên giới liên Triều, Hàn Quốc triển khai hàng loạt binh sĩ cùng khí tài quân sự hiện đại. Trong ảnh: Một nhóm binh sĩ Hàn Quốc diễn tập chiến dịch truy bắt tại khu vực gần DMZ. (Ảnh: AFP)

Trên danh nghĩa, Triều Tiên và Hàn Quốc cho đến nay vẫn ở trong tình trạng chiến tranh vì hai nước mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến, thay vì hiệp ước hòa bình, sau chiến tranh liên Triều (1950-1953). Trong ảnh: Một binh sĩ chạy ra từ xe chiến đấu bộ binh K200 của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)
Trên danh nghĩa, Triều Tiên và Hàn Quốc cho đến nay vẫn ở trong tình trạng chiến tranh vì hai nước mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến, thay vì hiệp ước hòa bình, sau chiến tranh liên Triều (1950-1953). Trong ảnh: Một binh sĩ chạy ra từ xe chiến đấu bộ binh K200 của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Máy bay chiến đấu FA-50 tại căn cứ không quân Cheongju của Hàn Quốc. Máy bay này được biên chế vào Không quân Hàn Quốc từ năm 2013. (Ảnh: AFP)
Máy bay chiến đấu FA-50 tại căn cứ không quân Cheongju của Hàn Quốc. Máy bay này được biên chế vào Không quân Hàn Quốc từ năm 2013. (Ảnh: AFP)

Xe tăng M48A2 của Hàn Quốc là biến thể chạy bằng diesel của xe tăng chiến đấu M48 Patton do Mỹ thiết kế. (Ảnh: Getty)
Xe tăng M48A2 của Hàn Quốc là biến thể chạy bằng diesel của xe tăng chiến đấu M48 Patton do Mỹ thiết kế. (Ảnh: Getty)

Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động Patriot là một trong số hệ thống vũ khí chủ lực của Hàn Quốc. Trong ảnh: Hệ thống PAC-2 được triển khai năm 2017. (Ảnh: AFP)
Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động Patriot là một trong số hệ thống vũ khí chủ lực của Hàn Quốc. Trong ảnh: Hệ thống PAC-2 được triển khai năm 2017. (Ảnh: AFP)

Tàu chiến Dokdo 14.000 tấn là tàu lớn nhất của Hải quân Hàn Quốc, có thể chở tới 720 lính thủy đánh bộ, 6 xe tăng, 7 phương tiện tấn công đổ bộ, 10 xe tải và 7 trực thăng. (Ảnh: AFP)
Tàu chiến Dokdo 14.000 tấn là tàu lớn nhất của Hải quân Hàn Quốc, có thể chở tới 720 lính thủy đánh bộ, 6 xe tăng, 7 phương tiện tấn công đổ bộ, 10 xe tải và 7 trực thăng. (Ảnh: AFP)

Sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên năm 2017, quân đội Hàn Quốc đã công bố hình ảnh của tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2. (Ảnh: Getty)
Sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên năm 2017, quân đội Hàn Quốc đã công bố hình ảnh của tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2. (Ảnh: Getty)

Các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc )
Các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc )

Quân đội Hàn Quốc hiện có khoảng 2.400 xe tăng, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực K1 (ảnh). (Ảnh: AFP)
Quân đội Hàn Quốc hiện có khoảng 2.400 xe tăng, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực K1 (ảnh). (Ảnh: AFP)

Xe tăng chiến đấu K2 của Hàn Quốc tập trận năm 2015. (Ảnh: Getty)
Xe tăng chiến đấu K2 của Hàn Quốc tập trận năm 2015. (Ảnh: Getty)

Phương tiện tấn công đổ bộ của lính thủy đánh bộ Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)
Phương tiện tấn công đổ bộ của lính thủy đánh bộ Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Máy bay kiểm soát tấn công KA-1 của Hàn Quốc tại căn cứ không quân Osan của Mỹ ở Pyeongtaek. (Ảnh: AFP)
Máy bay kiểm soát tấn công KA-1 của Hàn Quốc tại căn cứ không quân Osan của Mỹ ở Pyeongtaek. (Ảnh: AFP)

Không quân Hàn Quốc hiện duy trì khoảng 65.000 binh sĩ và 400 máy bay chiến đấu, bao gồm RF-16 (ảnh). (Ảnh: AFP)
Không quân Hàn Quốc hiện duy trì khoảng 65.000 binh sĩ và 400 máy bay chiến đấu, bao gồm RF-16 (ảnh). (Ảnh: AFP)

Máy bay T-50 được Hàn Quốc sử dụng để huấn luyện phi công cho máy bay chiến đấu F-15 và các máy bay chiến đấu khác. (Ảnh: AFP)
Máy bay T-50 được Hàn Quốc sử dụng để huấn luyện phi công cho máy bay chiến đấu F-15 và các máy bay chiến đấu khác. (Ảnh: AFP)

Trực thăng đa nhiệm Lynx là một trong 50 trực thăng do Hải quân Hàn Quốc triển khai. Số lượng binh sĩ của Hải quân Hàn Quốc hiện có khoảng 70.000 người. (Ảnh: AFP)
Trực thăng đa nhiệm Lynx là một trong 50 trực thăng do Hải quân Hàn Quốc triển khai. Số lượng binh sĩ của Hải quân Hàn Quốc hiện có khoảng 70.000 người. (Ảnh: AFP)

Tàu khu trục Choi Young của Hải quân Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)
Tàu khu trục Choi Young của Hải quân Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)


Tàu ngầm lớp Type 209 là một trong 10 tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Tàu ngầm lớp Type 209 là một trong 10 tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hàn Quốc tập trận ở Donghae. (Ảnh: AFP)
Lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hàn Quốc tập trận ở Donghae. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Tổng hợp