1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn súng uy lực của quân đội Mỹ

(Dân trí) - Lục quân Mỹ vẫn đang tiến hành thử nghiệm và bổ sung nhiều loại súng mới với uy lực ấn tượng vào kho vũ khí của nước này.

Súng ngắn M1911 sử dụng loại đạn .45 caliber từng được Lục quân Mỹ sử dụng từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất và đang được thay thế dần bằng các loại súng mới hơn. (Ảnh: DVIDS)
Súng ngắn M1911 sử dụng loại đạn .45 caliber từng được Lục quân Mỹ sử dụng từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất và đang được thay thế dần bằng các loại súng mới hơn. (Ảnh: DVIDS)

Lục quân Mỹ bắt đầu thay thế súng ngắn M1911 bằng súng ngắn M9 dùng đạn cỡ 9mm (trong ảnh) từ thập niên 80. (Ảnh: US Army)
Lục quân Mỹ bắt đầu thay thế súng ngắn M1911 bằng súng ngắn M9 dùng đạn cỡ 9mm (trong ảnh) từ thập niên 80. (Ảnh: US Army)

Là loại súng sử dụng đạn cỡ 9mm, súng ngắn M11 (trong ảnh) từng được thiết kế để thay thế súng ngắn M1911. Tuy nhiên, các mẫu súng ngắn M17 và M18 mới đang thay thế dần M11. (Ảnh: DVIDS)
Là loại súng sử dụng đạn cỡ 9mm, súng ngắn M11 (trong ảnh) từng được thiết kế để thay thế súng ngắn M1911. Tuy nhiên, các mẫu súng ngắn M17 và M18 mới đang thay thế dần M11. (Ảnh: DVIDS)

Lục quân Mỹ bắt đầu cấp các loại súng shotgun cho binh sĩ từ Chiến tranh thế giới thứ nhất và M500 được đưa vào sử dụng từ thập niên 80. Còn gọi là súng bắn đạn ghém, shotgun có thể bắn một viên đạn chứa nhiều đạn nhỏ cỡ hạt tiêu tỏa ra nhiều hướng khác nhau để tăng khả năng sát thương. (Ảnh: DVIDS)
Lục quân Mỹ bắt đầu cấp các loại súng shotgun cho binh sĩ từ Chiến tranh thế giới thứ nhất và M500 được đưa vào sử dụng từ thập niên 80. Còn gọi là súng bắn đạn ghém, shotgun có thể bắn một viên đạn chứa nhiều đạn nhỏ cỡ hạt tiêu tỏa ra nhiều hướng khác nhau để tăng khả năng sát thương. (Ảnh: DVIDS)

Shotgun M590 có nhiều điểm tương đồng với M500 và chỉ khác một số điểm nhỏ như phần bóp cò hay chiều dài nòng súng. (Ảnh: DVIDS)
Shotgun M590 có nhiều điểm tương đồng với M500 và chỉ khác một số điểm nhỏ như phần bóp cò hay chiều dài nòng súng. (Ảnh: DVIDS)

Súng trường M26 có khả năng tháo lắp dễ dàng là sự kết hợp của súng trường kiểu M4 với súng máy, cho phép xạ thủ tránh tình huống hết đạn đột ngột. (Ảnh: Wikimedia)
Súng trường M26 có khả năng tháo lắp dễ dàng là sự kết hợp của súng trường kiểu M4 với súng máy, cho phép xạ thủ tránh tình huống hết đạn đột ngột. (Ảnh: Wikimedia)

Súng trường tác chiến cải tiến M14 với cỡ đạn 7.62 mm hiện nằm trong danh sách những vũ khí bị Lục quân Mỹ thay thế. (Ảnh: US Army)
Súng trường tác chiến cải tiến M14 với cỡ đạn 7.62 mm hiện nằm trong danh sách những vũ khí bị Lục quân Mỹ thay thế. (Ảnh: US Army)

Súng trường tấn công M4 (trong ảnh) dùng đạn cỡ 5.56 mm được xem là phiên bản ngắn hơn và nhẹ hơn của súng trường M16A2. (Ảnh: US Army)
Súng trường tấn công M4 (trong ảnh) dùng đạn cỡ 5.56 mm được xem là phiên bản ngắn hơn và nhẹ hơn của súng trường M16A2. (Ảnh: US Army)

Súng trường M16A2 (trong ảnh) gần tương đồng với súng trường M4, tuy nhiên phần nòng súng của M16A2 dài hơn so với M4. (Ảnh: US Army)
Súng trường M16A2 (trong ảnh) gần tương đồng với súng trường M4, tuy nhiên phần nòng súng của M16A2 dài hơn so với M4. (Ảnh: US Army)

Súng phóng lựu M203 (trong ảnh) với cỡ đạn 40 mm được thiết kế để gắn kèm với súng trường tấn công M16 và M14. Tuy nhiên, hiện Lục quân Mỹ đã thay thế M203 bằng súng phóng lựu M320. (Ảnh: US Army)
Súng phóng lựu M203 (trong ảnh) với cỡ đạn 40 mm được thiết kế để gắn kèm với súng trường tấn công M16 và M14. Tuy nhiên, hiện Lục quân Mỹ đã thay thế M203 bằng súng phóng lựu M320. (Ảnh: US Army)

Súng máy tự động M249 (trong ảnh) cũng sử dụng đạn cỡ 5.56 mm tương tự M4 và M16 song nặng hơn và có tốc độ bắn mạnh hơn. (Ảnh: US Army)
Súng máy tự động M249 (trong ảnh) cũng sử dụng đạn cỡ 5.56 mm tương tự M4 và M16 song nặng hơn và có tốc độ bắn mạnh hơn. (Ảnh: US Army)

Súng máy cỡ trung M240B dùng băng đạn dây với cỡ đạn 7.62 mm. (Ảnh: US Army)
Súng máy cỡ trung M240B dùng băng đạn dây với cỡ đạn 7.62 mm. (Ảnh: US Army)

Súng máy M240L (trong ảnh) nặng hơn 10kg là phiên bản nhẹ hơn của M240B. Có nhiều biến thể của M240 được quân đội Mỹ trang bị cho bộ binh và lắp trên các phương tiện. (Ảnh: US Army)
Súng máy M240L (trong ảnh) nặng hơn 10kg là phiên bản nhẹ hơn của M240B. Có nhiều biến thể của M240 được quân đội Mỹ trang bị cho bộ binh và lắp trên các phương tiện. (Ảnh: US Army)

Súng máy M240H là phiên bản nâng cấp của M240D, có thể sử dụng trên máy bay và xe quân sự. (Ảnh: US Army)
Súng máy M240H là phiên bản nâng cấp của M240D, có thể sử dụng trên máy bay và xe quân sự. (Ảnh: US Army)

Súng bắn tỉa bán tự động M110 dùng đạn cỡ 7.62x51mm với tầm bắn gần 800 m. (Ảnh: US Army)
Súng bắn tỉa bán tự động M110 dùng đạn cỡ 7.62x51mm với tầm bắn gần 800 m. (Ảnh: US Army)

Súng bắn tỉa cải tiến M2010 dùng đạn cỡ 7.62x67mm với tầm bắn hơn 1.200 m (Ảnh: US Army)
Súng bắn tỉa cải tiến M2010 dùng đạn cỡ 7.62x67mm với tầm bắn hơn 1.200 m (Ảnh: US Army)

Súng bắn tỉa tầm xa M107 sử dụng cỡ đạn vượt trội 12.7x99mm và tầm bắn lên tới gần 2.000 m (Ảnh: US Army)
Súng bắn tỉa tầm xa M107 sử dụng cỡ đạn vượt trội 12.7x99mm và tầm bắn lên tới gần 2.000 m (Ảnh: US Army)

Súng máy M2 được xem là vũ khí “khủng” của Mỹ với cỡ đạn .50 caliber và tầm bắn khoảng 6.700 m. Trọng lượng của M2 cũng rất nặng, lên tới hơn 36 kg. (Ảnh: US Army)
Súng máy M2 được xem là vũ khí “khủng” của Mỹ với cỡ đạn .50 caliber và tầm bắn khoảng 6.700 m. Trọng lượng của M2 cũng rất nặng, lên tới hơn 36 kg. (Ảnh: US Army)

M320 là súng phóng lựu mới của Lục quân Mỹ bắn đạn cỡ 40 mm. M320 có thể được gắn cùng một khẩu súng trường khác hoặc hoạt động như một hệ thống súng phóng lựu cầm tay độc lập. (Ảnh: US Army)
M320 là súng phóng lựu mới của Lục quân Mỹ bắn đạn cỡ 40 mm. M320 có thể được gắn cùng một khẩu súng trường khác hoặc hoạt động như một hệ thống súng phóng lựu cầm tay độc lập. (Ảnh: US Army)

Súng phóng lựu tự động MK19 dùng đạn cỡ 40mm và có thể được gắn trên xe bọc thép hoặc hoạt động trên giá đỡ. Tầm bắn của MK19 rất xa, lên tới hơn 2.100 m, so với tầm bắn 330 m của súng M320. (Ảnh: US Army)
Súng phóng lựu tự động MK19 dùng đạn cỡ 40mm và có thể được gắn trên xe bọc thép hoặc hoạt động trên giá đỡ. Tầm bắn của MK19 rất xa, lên tới hơn 2.100 m, so với tầm bắn 330 m của súng M320. (Ảnh: US Army)

Thành Đạt

Theo Business Insider