1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn phương tiện quân sự phô diễn sức mạnh tại lễ duyệt binh Triều Tiên

(Dân trí) - Nhiều phương tiện quân sự hiện đại hôm nay đã tham gia lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Quốc khánh Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, song không có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo liên lục địa như các sự kiện trước đây.

Lễ duyệt binh mừng 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên 9/9 đã diễn ra sáng nay tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới dự và quan sát lễ duyệt binh ở khu vực lễ đài. (Ảnh: Reuters)
Lễ duyệt binh mừng 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên 9/9 đã diễn ra sáng nay tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới dự và quan sát lễ duyệt binh ở khu vực lễ đài. (Ảnh: Reuters)

Đứng cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên lễ đài là Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử ông Lật Chiến Thư tới Triều Tiên dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh. (Ảnh: Reuters)
Đứng cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên lễ đài là Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử ông Lật Chiến Thư tới Triều Tiên dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh. (Ảnh: Reuters)

AFP đưa tin các binh sĩ, xe tăng và các hệ thống vũ khí của Triều Tiên đã diễu hành qua lễ đài, trước sự chứng kiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: NK Pro)
AFP đưa tin các binh sĩ, xe tăng và các hệ thống vũ khí của Triều Tiên đã diễu hành qua lễ đài, trước sự chứng kiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: NK Pro)

Bệ phóng tên lửa đặt trên xe quân sự di chuyển tại quảng trường Kim Nhật Thành sáng 9/9. (Ảnh: NK Pro)
Bệ phóng tên lửa đặt trên xe quân sự di chuyển tại quảng trường Kim Nhật Thành sáng 9/9. (Ảnh: NK Pro)

Điểm “khác thường” trong lễ duyệt binh tại Triều Tiên năm nay là không có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo tầm xa và những tên lửa lớn nhất của Triều Tiên như các lễ duyệt binh trước đây. (Ảnh: NK Pro)
Điểm “khác thường” trong lễ duyệt binh tại Triều Tiên năm nay là không có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo tầm xa và những tên lửa lớn nhất của Triều Tiên như các lễ duyệt binh trước đây. (Ảnh: NK Pro)

Các tổ hợp vũ khí phòng không của quân đội Triều Tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh. (Ảnh: NK Pro)
Các tổ hợp vũ khí phòng không của quân đội Triều Tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh. (Ảnh: NK Pro)

Đây là lễ duyệt binh đầu tiên của Triều Tiên từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6. Từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo tại Triều Tiên vào năm 2011, Triều Tiên đã tổ chức 6 lễ duyệt binh. (Ảnh: NK Pro)
Đây là lễ duyệt binh đầu tiên của Triều Tiên từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6. Từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo tại Triều Tiên vào năm 2011, Triều Tiên đã tổ chức 6 lễ duyệt binh. (Ảnh: NK Pro)

Việc Triều Tiên không phô diễn sức mạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa trong lễ duyệt binh được cho là nhằm tránh tạo ra động thái khiêu khích với Mỹ. (Ảnh: NK Pro)
Việc Triều Tiên không phô diễn sức mạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa trong lễ duyệt binh được cho là nhằm tránh tạo ra động thái khiêu khích với Mỹ. (Ảnh: NK Pro)

Dàn phương tiện quân sự được trang bị vũ khí hiện đại của Triều Tiên. (Ảnh: NK Pro)
Dàn phương tiện quân sự được trang bị vũ khí hiện đại của Triều Tiên. (Ảnh: NK Pro)

Các xe tăng Triều Tiên tiến vào khu vực duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành. (Ảnh: NK Pro)
Các xe tăng Triều Tiên tiến vào khu vực duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành. (Ảnh: NK Pro)

Cận cảnh kíp lái xe tăng của quân đội Triều Tiên. (Ảnh: NK Pro)
Cận cảnh kíp lái xe tăng của quân đội Triều Tiên. (Ảnh: NK Pro)

Đội hình máy bay quân sự Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK Pro)
Đội hình máy bay quân sự Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK Pro)

Các máy bay tạo hình thành số 70 nhả khói trên bầu trời tại lễ duyệt binh Triều Tiên. (Ảnh: NK Pro)
Các máy bay tạo hình thành số 70 nhả khói trên bầu trời tại lễ duyệt binh Triều Tiên. (Ảnh: NK Pro)

Thành Đạt

Tổng hợp