1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn máy bay “khoe dáng” tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Ngoài những mẫu máy bay đã gắn liền với tên tuổi của các hãng hàng không hàng đầu thế giới, Triển lãm hàng không Paris lần thứ 52 đang diễn ra tại Pháp còn “trình làng” những mẫu máy bay mới, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Triển lãm hàng không Paris (Paris Airshow - PAS) lần thứ 52 diễn ra tại sân bay Le Bourget, gần thủ đô Paris, Pháp từ ngày 19-25/6. Đây là cơ hội để các công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ tới từ nhiều nước trên thế giới giới thiệu những dự án và thành tựu mới về công nghệ, sản xuất trong ngành công nghiệp hàng không. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu Dassault Rafale trình diễn tại PAS 2017 ở sân bay Le Bourget.
Triển lãm hàng không Paris (Paris Airshow - PAS) lần thứ 52 diễn ra tại sân bay Le Bourget, gần thủ đô Paris, Pháp từ ngày 19-25/6. Đây là cơ hội để các công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ tới từ nhiều nước trên thế giới giới thiệu những dự án và thành tựu mới về công nghệ, sản xuất trong ngành công nghiệp hàng không. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu Dassault Rafale trình diễn tại PAS 2017 ở sân bay Le Bourget.

Triển lãm hàng không Paris được tổ chức hai năm một lần và được đánh giá là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Một nữ tiếp viên của hãng hàng không Qatar Airways giới thiệu ghế dành cho hạng thương gia trên máy bay Boeing 777.
Triển lãm hàng không Paris được tổ chức hai năm một lần và được đánh giá là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Một nữ tiếp viên của hãng hàng không Qatar Airways giới thiệu ghế dành cho hạng thương gia trên máy bay Boeing 777.

Nhiều khách tham dự triển lãm đặc biệt chú ý tới các mẫu máy bay của hai “ông lớn” trong ngành công nghiệp hàng không là Boeing và Airbus. Trong ảnh: Máy bay Airbus A380 tham gia PAS 2017 tại Pháp.
Nhiều khách tham dự triển lãm đặc biệt chú ý tới các mẫu máy bay của hai “ông lớn” trong ngành công nghiệp hàng không là Boeing và Airbus. Trong ảnh: Máy bay Airbus A380 tham gia PAS 2017 tại Pháp.

Mẫu máy bay A350-1000 của Airbus được cho là sẽ tạo ấn tượng tại triển lãm hàng không PAS lần thứ 52 khi được thiết kế với hai lối đi dành cho những chuyến bay dài.
Mẫu máy bay A350-1000 của Airbus được cho là sẽ tạo ấn tượng tại triển lãm hàng không PAS lần thứ 52 khi được thiết kế với hai lối đi dành cho những chuyến bay dài.

Tại triển lãm hàng không PAS năm nay, chiếc E190-E2 của hãng hàng không Embraer (Brazil) gây ấn tượng với khách tham dự triển lãm bằng phần trang trí bắt mắt, lấy ý tưởng từ một loài chim.
Tại triển lãm hàng không PAS năm nay, chiếc E190-E2 của hãng hàng không Embraer (Brazil) gây ấn tượng với khách tham dự triển lãm bằng phần trang trí bắt mắt, lấy ý tưởng từ một loài chim.

Không chỉ có các máy bay dân sự, tại PAS 2017, khách thăm quan sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại tên lửa, trực thăng, máy bay chiến đấu..., trong đó có nhiều mẫu lần đầu tiên ra mắt. Trong ảnh: Máy bay không người lái “AW HERO”, một sản phẩm của Leonardo, được trưng bày tại triển lãm.
Không chỉ có các máy bay dân sự, tại PAS 2017, khách thăm quan sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại tên lửa, trực thăng, máy bay chiến đấu..., trong đó có nhiều mẫu lần đầu tiên ra mắt. Trong ảnh: Máy bay không người lái “AW HERO”, một sản phẩm của Leonardo, được trưng bày tại triển lãm.

Hãng Embraer mang tới PAS 2017 mẫu máy bay vận tải quân sự hai động cơ tầm trung KC-390 để giới thiệu với khách thăm quan.
Hãng Embraer mang tới PAS 2017 mẫu máy bay vận tải quân sự hai động cơ tầm trung KC-390 để giới thiệu với khách thăm quan.

Máy bay Boeing 737 Max thuộc tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất của Mỹ Boeing “khoe dáng” tại triển lãm hàng không PAS.
Máy bay Boeing 737 Max thuộc tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất của Mỹ Boeing “khoe dáng” tại triển lãm hàng không PAS.

Chiếc Airbus A400M sải cánh trên bầu trời Pháp trong khuôn khổ PAS 2017.
Chiếc Airbus A400M sải cánh trên bầu trời Pháp trong khuôn khổ PAS 2017.

Máy bay chiến đấu tấn công Leonardo M-346FA tham gia triển lãm PAS 2017 tại sân bay Le Bourget.
Máy bay chiến đấu tấn công Leonardo M-346FA tham gia triển lãm PAS 2017 tại sân bay Le Bourget.

Các mẫu máy bay quân sự cũng là chủ đề quan tâm của khách thăm quan PAS năm nay. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu Lightning 162 tham gia một màn trình diễn tại PAS 2017.
Các mẫu máy bay quân sự cũng là chủ đề quan tâm của khách thăm quan PAS năm nay. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu Lightning 162 tham gia một màn trình diễn tại PAS 2017.

Ông Maziar Farzam, Chủ tịch Tập đoàn Inhance Digital, sử dụng kính thực tế ảo để đọc các thông tin về máy bay Boeing 787-10 ngay tại triển lãm hàng không PAS.
Ông Maziar Farzam, Chủ tịch Tập đoàn Inhance Digital, sử dụng kính thực tế ảo để đọc các thông tin về máy bay Boeing 787-10 ngay tại triển lãm hàng không PAS.

Tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới như PAS không thể thiếu mẫu máy bay chiến đấu “đình đám” của Tập đoàn Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới như PAS không thể thiếu mẫu máy bay chiến đấu “đình đám” của Tập đoàn Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters