1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đan Mạch chi 750.000 USD "bê" ngọn hải đăng khỏi bờ biển sụt lún

(Dân trí) - Các kỹ sư Đan Mạch di chuyển thành công ngọn hải đăng hơn 100 tuổi, nặng 720 tấn ra xa bờ biển trước nguy cơ bị xói mòn dẫn tới sụt lún. Kế hoạch này đã tiêu tốn 750.000 USD để cứu công trình được gọi là “báu vật quốc gia”

Đan Mạch chi 750.000 USD dời ngọn hải đăng “báu vật quốc gia” nặng 720 tấn
Đan Mạch chi 750.000 USD bê ngọn hải đăng khỏi bờ biển sụt lún - 1

Toàn cảnh kế hoạch chuyển hải đăng cổ (Ảnh: Hội đồng thị trấn Hjoerring)

Theo Dailymail, ngọn hải đăng 120 tuổi Rubjerg Knude đã được đặt lên bánh xe và đường ray để di chuyển tới một địa điểm mới nằm cách 80 mét so với Biển Bắc, nơi có phần bờ đang bị xói mòn vốn có thể dẫn tới nguy cơ công trình lịch sử bị sập xuống biển.

Ngọn hải đăng cao 23 mét được xây dựng vào năm 1900 trên một đụn cát ở vách đá nằm cách bờ biển 200 mét nhưng hiện chỉ cách 6 mét.

Theo kế hoạch, các kỹ sư di chuyển ngọn hải đăng ở thị trấn Hjoerring, vùng Nordjylland trong khoảng thời gian 10 giờ đồng hồ với tốc độ 8 m/h.

Quan chức địa phương Arne Boelt cho biết “bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra” khi di chuyển ngọn hải đăng nặng 720 tấn và nằm trên vách đá cao 60 m so với nước biển.

“Nhưng sự rủi ro này đáng để thử, nếu không ngọn hải đăng sẽ bị sập xuống biển”, ông Boelt cho hay.

Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch Lea Wermelin đã gọi ngọn hải đăng màu trắng là “báu vật quốc gia” và cho biết cơ quan này đã chi 747.000 USD cho kế hoạch “cứu” công trình này. Thị trấn Hjoerring cũng đóng góp vào nỗ lực nói trên.

Đan Mạch chi 750.000 USD bê ngọn hải đăng khỏi bờ biển sụt lún - 2

Cận cảnh vụ di chuyển (Ảnh: Getty)

Ngọn hải đăng ngừng hoạt động năm 1968 và sau đó trở thành bảo tàng với một triển lãm về các công trình xây trên cát.

Cuối cùng, nó đã bị đóng cửa vì cát không ngừng di chuyển, dẫn tới nguy cơ bị sụt lún. Tuy nhiên, nó vẫn thu hút 250.000 lượt du khách tới tham quan vào năm ngoái.

Đây là khu vực thường xảy ra hiện tượng cát dịch chuyển và xói mòn bờ biển.

“Chúng tôi không thể di chuyển công trình ở tốc độ nhanh hơn 12m/h vì phải cân chỉnh hệ thống thủy lực. Công trình nằm trên cát và cần phải đảm bảo nó di chuyển ổn định trên 2 đường ray”, quan chức địa phương Mette Ring cho biết sau khi ngọn hải đăng được di chuyển tới địa điểm mới ngày 22/10.

Ban đầu, các kỹ sư ước tính ngọn hải đăng nặng 1.000 tấn nhưng sau khi nâng nó lên họ đo được chỉ số là 720 tấn. Điều này khiến việc di chuyển dễ hơn.

Quá trình vận chuyển đã mất 10 tuần để chuẩn bị.

Đan Mạch chi 750.000 USD bê ngọn hải đăng khỏi bờ biển sụt lún - 3

Vị trí của hải đăng (Ảnh: BBC)

Đan Mạch chi 750.000 USD bê ngọn hải đăng khỏi bờ biển sụt lún - 4

(Ảnh: AP)

Đan Mạch chi 750.000 USD bê ngọn hải đăng khỏi bờ biển sụt lún - 5

(Ảnh: AFP)

Đan Mạch chi 750.000 USD bê ngọn hải đăng khỏi bờ biển sụt lún - 6

(Ảnh: AFP)

Đức Hoàng

Theo Dailymail, BBC