1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đạn bay từ hướng Triều Tiên vào đồn canh gác Hàn Quốc tại khu phi quân sự

(Dân trí) - Hàn Quốc cho biết đã xảy ra một vụ nổ súng vào đồn canh gác của họ đặt ở khu phi quân sự ở biên giới liên Triều. Đạn bay từ hướng Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Đạn bay từ hướng Triều Tiên vào đồn canh gác Hàn Quốc tại khu phi quân sự - 1

Quân nhân tuần tra ở khu phi quân sự tại Ganghwa, Hàn Quốc hôm 23/4 (Ảnh minh họa: AFP)

Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 3/5 cho hay một số viên đạn từ hướng Triều Tiên đã bắn trúng một đồn canh gác của Seoul trong khu phi quân sự (DMZ) tại biên giới liên Triều. Hàn Quốc cho biết họ đã phát đi cảnh báo và bắn trả.

Theo Yonhap, vụ việc xảy ra vào 7h41 sáng ngày 3/5 (giờ địa phương) khi đạn bay vào đồn canh gác của Hàn Quốc ở thị trấn Cheorwon. JCS cho biết họ không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về cơ sở vật chất hay thương vong về người.

Sau vụ việc, quân đội Hàn Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh báo và bắn đáp trả lại 2 phát đạn về hướng Triều Tiên.

“Chúng tôi đang thực hiện các động thái thông qua đường thông tin liên lạc liên Triều để nắm bắt tình hình chi tiết và ngăn chặn bất cứ sự cố nào khác trong tương lai. Và chúng tôi cũng duy trì trạng thái sẵn sàng khi cần thiết”, thông báo của JCS cho hay.

Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) là một vùng đất dài 250 km, rộng 4 km, chạy ngang bán đảo Triều Tiên và phân cách đường biên giới liên Triều. Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đều hiện diện ở DMZ với hàng chục nghìn binh sĩ ở cả hai bên.

Ngoài ra, DMZ còn được trang bị dày đặc bãi mìn, các hàng rào dây thép gai, hàng rào điện tử, camera trinh sát và các trạm kiểm soát quân sự. Ở phía Nam của DMZ là nơi quân Mỹ đồn trú.

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1953. Năm 1993, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng gọi DMZ là “khu vực đáng sợ nhất trên trái đất”.

Đức Hoàng

Theo Yonhap