1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dân Ai Cập ủng hộ dự thảo hiến pháp mới với tỷ lệ áp đảo

(Dân trí) - Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy người dân Ai Cập ủng hộ dự thảo hiến pháp mới với tỷ lệ áp đảo, động thái có thể mở đường cho Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố tranh cử tổng thống.

Hàng dài người kiên nhẫn đứng chờ trước các điểm bỏ phiếu.
Hàng dài người kiên nhẫn đứng chờ trước các điểm bỏ phiếu.

Người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Bộ Nội vụ Ai Cập, Thiếu tướng Abdel Fattah Othman, cho biết tỷ lệ ủng hộ dự thảo hiến pháp có thể lên tới gần con số tuyệt đối.

“Tới nay, số lượng người tham gia trưng cầu dân ý có thể đã vượt quá 55% và tỷ lệ ủng hộ bản dự thảo hiến pháp là hơn 95%”, ông Othman phát biểu trước kênh truyền hình vệ tinh Al-Hayat.

Theo ông Othman, đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Ngày 14/1, cử tri Ai Cập đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới trong bối cảnh bạo lực và các mâu thuẫn chính trị đang nhấn chìm đất nước kim tự tháp. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Bắc Phi này sau làn sóng chính biến hôm 3/7/2013 lật đổ chính quyền dân cử của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi. Phe Hồi giáo tuyên bố tẩy chay cuộc bỏ phiếu mà họ cho là “bất hợp pháp", đồng thời tiến hành biểu tình phản đối tại ít nhất 4 tỉnh thành trong ngày 14/1.

Theo các nguồn tin y tế, đụng độ bạo lực giữa những người ủng hộ ông Morsi với những người dân địa phương và cảnh sát đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 người tại tỉnh miền Bắc Sohag và 4 người khác tại tỉnh Giza nằm sát thủ đô Cairo.

Ngay trước khi cuộc trưng cầu diễn ra, cảnh sát Ai Cập cũng đã bắt giữ 140 người có âm mưu phá rối. Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập dẫn một nguồn tin an ninh tiết lộ những người bị bắt giữ đã mang theo nhiều loại vũ khí và bom xăng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm phá hoại cuộc bỏ phiếu quan trọng này.

Vũ Anh
Theo AFP