1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đâm dao hàng loạt tại Pháp, 1 người thiệt mạng

(Dân trí) - IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đâm dao hàng loạt tại thủ đô Paris, Pháp vào tối 12/5 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Bản đồ khu vực xảy ra vụ tấn công bằng dao tại Paris hôm 12/5 (Ảnh: Dailymail)
Bản đồ khu vực xảy ra vụ tấn công bằng dao tại Paris hôm 12/5 (Ảnh: Dailymail)

Theo kênh truyền hình BFM TV, một kẻ tấn công đã dùng dao đâm vào người đi đường ở trung tâm thủ đô Paris vào tối 12/5 theo giờ địa phương. Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 8 người đã bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng trong vụ việc này. Tuy nhiên cảnh sát xác nhận chỉ có 4 người bị thương.

phap 1

Một người đàn ông nằm trên đường với vết máu loang lổ trong vụ tấn công bằng dao tại Paris (Ảnh: Dailymail)

“Một nạn nhân đã thiệt mạng, hai người bị thương nặng và hai người bị thương nhẹ”, cảnh sát địa phương thông báo trên Twitter.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Dailymail)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Dailymail)

Giới chức Paris cho biết cảnh sát đã khống chế kẻ tấn công và nhiều nguồn tin nói rằng tên này đã bị cảnh sát địa phương bắn chết. Truyền thông Pháp cũng đăng tải đoạn video chiếu cảnh người dân bỏ chạy tán loạn sau vụ tấn công bằng dao tại Paris.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công (Ảnh: AFP)
IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công (Ảnh: AFP)

Một số hãng truyền thông đưa tin kẻ tấn công đã hét “Thánh Allah vĩ đại” ngay trước khi dùng dao đâm vào người đi đường. Một số nhân chứng khẳng định kẻ tấn công có động cơ về tâm lý song các nhà chức trách vẫn chưa xác nhận nguyên nhân dẫn tới hành động của tên này.

Các nhân viên an ninh mặc đồ bảo hộ tại hiện trường vụ đâm dao (Ảnh: Dailymail)
Các nhân viên an ninh mặc đồ bảo hộ tại hiện trường vụ đâm dao (Ảnh: Dailymail)

Trong thông báo phát đi vào sáng sớm hôm nay, hãng tin Aamaq của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết kẻ gây ra vụ tấn công bằng dao ở Paris là một “chiến binh” IS và tuyên bố đây là hành động nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công các nước trong liên minh chống IS tại Syria và Iraq. Pháp đã tham gia liên minh này từ năm 2014.

(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Phát biểu sau vụ tấn công, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết “Pháp một lần nữa phải trả giá bằng máu”. Pháp hiện vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ tấn công được thực hiện hoặc lấy cảm hứng từ IS nhằm vào quốc gia châu Âu này. Theo thống kê của truyền thông, các vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hơn 245 người tại Pháp trong 3 năm qua.

Xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương xuất hiện tại hiện trường (Ảnh: AFP)
Xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương xuất hiện tại hiện trường (Ảnh: AFP)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Theo RT