1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Liên hợp quốc

(Dân trí) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại quốc tế và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã gặp Ông Michael Moller, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) và trao Quốc thư tới Tổng thư ký Ban Ki-moon.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tại buổi gặp diễn ra vào ngày 21/11/2016 ở Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, Đại sứ Dương Chí Dũng đã khẳng định lại chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và khánh thành Ngôi nhà Xanh Liên hợp quốc tại Hà Nội tháng 5/2015.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn và tích cực của Tổng thư ký Ban Ki-moon trong việc thúc đẩy các chương trình nghị sự quan trọng của Liên hợp quốc cũng như đối với việc tăng cường quan hệ giữa Liên hợp quốc và Việt Nam. Đại sứ đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Tổng thư ký mới được bầu Antonio Guterres.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng trình Quốc thư lên Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc Michael Moller (Ảnh: BNG)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng trình Quốc thư lên Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc Michael Moller (Ảnh: BNG)

Cùng ôn lại chặng đường gần 40 năm quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, Đại sứ khẳng định chủ trương coi trọng đối ngoại đa phương và sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các công việc chung của hệ thống Liên hợp quốc, như: hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG); tích cực tham gia xây dựng và hiện đang đi vào thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Đại sứ Dương Chí Dũng cũng đề cập đến nhiều đóng góp của Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an (2008-2009), thành viên Hội đồng Quản trị Tổ chức Lao động quốc tế (2011-2014) và thành viên Hội đồng Nhân quyền (2014-2016); hiện Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC, 2015-2017), Hội đồng điều hành Tổ chức Y tế thế giới (2015-2017); và chuyên gia của Việt Nam vừa trúng cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế (2017-2021)…

Trên cơ sở đó, Đại sứ bày tỏ cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các công việc của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva trong thời gian tới.

Đại sứ cũng chia sẻ, hiện nay, Việt Nam đang tái tranh cử vào ghế không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Điều này càng thể hiện rõ hơn mong muốn của Việt Nam đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế với tư cách là một nước thành viên tích cực, có trách nhiệm, vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung.

Phát biểu đáp từ, Tổng Giám đốc UNOG Michael Moller đã chào mừng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam đến nhận nhiệm sở tại một trong hai trung tâm năng động nhất của ngoại giao đa phương và bày tỏ hi vọng, dưới nhiệm kỳ của Đại sứ, Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp tại các diễn đàn về nhân quyền, giải trừ quân bị, nhân đạo, y tế, lao động…cũng như các hoạt động thúc đẩy đa dạng văn hóa trong khuôn khổ Liên hợp quốc tại Geneva.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Dương Chí Dũng thông báo năm 2017 sắp tới là năm kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, bày tỏ cảm ơn đối với những hỗ trợ và hợp tác của UNOG trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa giữa Phái đoàn Việt Nam và Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva trong thời gian tới để thúc đẩy, quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới, phát triển năng động tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Nam Hằng