1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ quán Mỹ tại Bỉ sơ tán vì "phương tiện khả nghi"

(Dân trí) – Ngày 5/9, Đại sứ quán Mỹ tại Bỉ và Bộ Quốc phòng Bỉ đã phải sơ tán khẩn cấp, sau khi cảnh sát phát hiện một phương tiện khả nghi đỗ ngay trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Brussel.

Robot rà bom di chuyển gần chiếc xe khả nghi đỗ ngay trước cổng Đại sứ quán Mỹ.

Robot rà bom di chuyển gần chiếc xe khả nghi đỗ ngay trước cổng Đại sứ quán Mỹ.

 

Hãng thông tấn Belga của Bỉ đưa tin ngay sau khi phát hiện chiếc xe ô tô khả nghi, cảnh sát Bỉ đã tiến hành phong tỏa khu vực quanh Đại sứ quán Mỹ và chặn một số tuyến phố để khẩn trương sơ tán các nhân viên ngoại giao.

“Hàng chục nhân viên ngoại giao Mỹ và nhân viên làm việc trong Bộ Quốc phòng Bỉ đã được sơ tán sau khi cảnh sát phát hiện một xe ô tô tải cỡ nhỏ đỗ ngay gần Đại sứ quán Mỹ”, hãng Belga cho biết

 
Đội phá bom và một robot rà bom cũng lập tức được điều tới hiện trường để tìm kiếm khả năng có bom hoặc chất nổ cài bên trong chiếc xe tải nói trên.
 
Tuy nhiên, sau 45’ tìm kiếm và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, cảnh sát Bỉ kết luận trên chiếc xe không có bom. Lệnh phong tỏa các tuyến phố, trong đó có đại lộ chính dẫn vào trung tâm thủ đô Brussel, được nhanh chóng gỡ bỏ.

Người phát ngôn cảnh sát Bỉ cho biết nguyên nhân khiến cảnh sát nghi ngờ chiếc xe trên là vì họ nhìn thấy một số dây điện thòi ra từ phía sau tấm biển xe giả.

“Đội cảnh sát tuần tra phát hiện chiếc xe đeo biển số giả và được cột giữ bằng dây điện quấn chằng chịt ở phía sau”, nữ phát ngôn viên Ilse Van de Keere cho biết.

"Tất nhiên cuối cùng chúng tôi không tìm thấy gì cả. Nhưng xét trong bối cảnh có quá nhiều thứ bất thường, từ mớ dây điện loằng ngoằng, vị trí đỗ xe lại quá gần trụ sở Đại sứ quán Mỹ và một số cơ quan bộ, nên chúng tôi đã quyết định hành động. Chúng tôi không muốn để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào”, bà Ilse Van de Keere giải thích thêm.

Đức Vũ
Theo Reuters, AFP