1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình

(Dân trí) - Một số khu vực thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã bị phá hủy nghiêm trọng sau khi bị người biểu tình và các thành viên của một lực lượng dân quân nghi thân Iran tấn công dữ dội vào ngày cuối cùng của năm 2019.

Cảnh tan hoang tại Đại sứ quán Mỹ ở Iraq 

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 1

Khu vực kiểm tra an ninh ở Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị thiêu rụi (Ảnh: AFP)

Các bức ảnh chụp hiện trường Đại sứ quán Mỹ ở Iraq cho thấy khu vực kiểm tra an ninh của cơ sở này đã bị đốt cháy rụi sau cuộc đột nhập ngày 31/12 của người biểu tình Iraq và thành viên của một nhóm dân quân nghi thân Iran.

Cuộc biểu tình nhằm phản đối việc Mỹ thực hiện vụ không kích làm 25 người chết nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iraq thuộc về nhóm dân quân Kataeb Hezbollah, nhóm nghi được Iran hậu thuẫn. Mỹ thực hiện vụ tấn công nhằm trả đũa cáo buộc Kataeb Hezbollah tấn công căn cứ quân sự ở Iraq có quân Mỹ đồn trú làm 1 người chết.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 2

Khu vực cửa bị đốt biến dạng (Ảnh: AFP)

Theo truyền thông địa phương, nhóm biểu tình và dân quân đã tiến qua khu vực Green Zone được bảo vệ chặt chẽ, tấn công vào tường, cổng của Đại sứ quán Mỹ. Các nhà ngoại giao tại cơ quan này đã phải tiến hành di tản khẩn.

Cuộc biểu tình đã khép lại vào ngày 1/1 sau khi chỉ huy của lực lượng dân quân PMF yêu cầu người biểu tình dừng tấn công vì "chúng ta đã gửi được thông điệp tới Mỹ”. Kataeb Hezbollah là một thành viên của PMF.

Người biểu tình đã ném đá vào Đại sứ quán, phóng hỏa, cắm trại bên ngoái cơ sở ngoại giao nhằm gây áp lực cho Mỹ. Họ thậm chí mang nhà vệ sinh di động, bếp gas đến trước Đại sứ quán để có thể kéo dài cuộc biểu tình.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 3

(Ảnh: AFP)

Những người ủng hộ Kataib Hezbollah cho biết họ sẽ tiếp tục gây áp lực lên Quốc hội Iraq để buộc Mỹ phải rút quân khỏi quốc gia Trung Đông.

Lầu Năm Góc đã tuyên bố triển khai thêm quân tới khu vực trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran là chủ mưu đứng sau vụ bạo loạn. Trước đó, Mỹ cũng đưa thêm 100 lính thủy đánh bộ tới Đại sứ quán ở Iraq để hỗ trợ việc bảo vệ cơ sở ngoại giao.

Brian Hook, Đặc phái viên của Mỹ về Iran gọi những người ủng hộ nhóm dân quân Kataib Hezbollah là “những kẻ khủng bố”. Khi tình hình trở nên căng thẳng, hơi cay đã được sử dụng nhằm vào nhóm người biểu tình giận dữ.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 4

Nhân viên cứu hỏa dập lửa bên ngoài cổng Đại sứ quán (Ảnh: AFP)

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 5

Người biểu tình và thành viên lực lượng dân quân đập phá cơ sở ngoại giao của Mỹ (Ảnh: EPA)

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 6

(Ảnh: AFP)

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 7

Trước đó, người biểu tình mang bếp gas tới trước khu vực Đại sứ quán Mỹ để chuẩn bị biểu tình qua đêm (Ảnh: Dailymail)

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 8

Quân nhân Mỹ vào vị trí bảo vệ cơ sở ngoại giao hôm 31/12 (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 9

Khói mù mịt từ các bình hơi cay (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq tan hoang sau vụ tấn công của người biểu tình - 10

(Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Tổng hợp