1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Pháp làm bánh trung thu cùng trẻ em Việt Nam

(Dân trí) - Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary đã làm bánh và giao lưu cùng các em nhỏ nhân ngày Tết trung thu cổ truyền của Việt Nam.

Vào sáng ngày 29/9, tại Hà Nội, Đại sứ Bertrand Lortholary đã đón 20 học sinh lớp song ngữ trường Tiểu học Điện Biên tới Đại sứ quán Pháp và cùng các em tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân dịp Tết trung thu cổ truyền của Việt Nam.
Vào sáng ngày 29/9, tại Hà Nội, Đại sứ Bertrand Lortholary đã đón 20 học sinh lớp song ngữ trường Tiểu học Điện Biên tới Đại sứ quán Pháp và cùng các em tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân dịp Tết trung thu cổ truyền của Việt Nam.


Tại Đại sứ quán Pháp, các em nhỏ đã được cùng nhau vui chơi, tự tay vẽ mặt nạ, làm bánh trung thu và phá cỗ cùng Đại sứ Bertrand Lortholary. Đây đều là những hoạt động ý nghĩa nhân ngày Tết trung thu.

Tại Đại sứ quán Pháp, các em nhỏ đã được cùng nhau vui chơi, tự tay vẽ mặt nạ, làm bánh trung thu và phá cỗ cùng Đại sứ Bertrand Lortholary. Đây đều là những hoạt động ý nghĩa nhân ngày Tết trung thu.

Đại sứ Bertrand Lortholary quan sát những chiếc mặt nạ do chính tay các em nhỏ vẽ theo trí tưởng tượng của mình.
Đại sứ Bertrand Lortholary quan sát những chiếc mặt nạ do chính tay các em nhỏ vẽ theo trí tưởng tượng của mình.

Đại sứ Bertrand Lortholary cũng cùng các em nhỏ làm bánh trung thu truyền thống của Việt Nam ngay tại khuôn viên đại sứ quán.
Đại sứ Bertrand Lortholary cũng cùng các em nhỏ làm bánh trung thu truyền thống của Việt Nam ngay tại khuôn viên đại sứ quán.

Đại sứ Bertrand Lortholary tự tay nặn bánh và trò chuyện với các em nhỏ tại Đại sứ quán Pháp.
Đại sứ Bertrand Lortholary tự tay nặn bánh và trò chuyện với các em nhỏ tại Đại sứ quán Pháp.


Nhà ngoại giao Pháp khá chuyên nghiệp khi thực hiện công đoạn ép bánh trung thu trong khuôn.

Nhà ngoại giao Pháp khá chuyên nghiệp khi thực hiện công đoạn ép bánh trung thu trong khuôn.

Đại sứ Bertrand Lortholary chia sẻ ông cảm thấy rất may mắn khi được sống và làm việc tại Việt Nam để có thể đón tất cả các ngày lễ trong văn hóa của cả hai nước.
Đại sứ Bertrand Lortholary chia sẻ ông cảm thấy rất may mắn khi được sống và làm việc tại Việt Nam để có thể đón tất cả các ngày lễ trong văn hóa của cả hai nước.

“Tôi rất hồi hộp chờ đón tới ngày trung thu của Việt Nam. Đây là ngày trăng tròn và tôi có cơ hội được ngắm nhìn nhiều sắc màu ánh sáng tại thủ đô Hà Nội. Tôi cũng muốn ngắm trăng để đoán xem mùa thu hoạch năm tới có bội thu hay không”, Đại sứ Bertrand Lortholary chia sẻ.
“Tôi rất hồi hộp chờ đón tới ngày trung thu của Việt Nam. Đây là ngày trăng tròn và tôi có cơ hội được ngắm nhìn nhiều sắc màu ánh sáng tại thủ đô Hà Nội. Tôi cũng muốn ngắm trăng để đoán xem mùa thu hoạch năm tới có bội thu hay không”, Đại sứ Bertrand Lortholary chia sẻ.


Đại sứ Bertrand Lortholary gửi lời chúc tới các em nhỏ nhân ngày Tết trung thu và hy vọng các em có khoảng thời gian ý nghĩa tại Đại sứ quán Pháp.

Đại sứ Bertrand Lortholary gửi lời chúc tới các em nhỏ nhân ngày Tết trung thu và hy vọng các em có khoảng thời gian ý nghĩa tại Đại sứ quán Pháp.

Đại sứ Bertrand Lortholary cầm chiếc bánh trung thu do chính tay ông làm cùng với các em nhỏ.
Đại sứ Bertrand Lortholary cầm chiếc bánh trung thu do chính tay ông làm cùng với các em nhỏ.

Đại sứ Bertrand Lortholary tặng quà cho một học sinh tại Đại sứ quán Pháp.
Đại sứ Bertrand Lortholary tặng quà cho một học sinh tại Đại sứ quán Pháp.

Thành Đạt