1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại sứ Nga tại Việt Nam: Moscow phản đối quân sự hóa Biển Đông

(Dân trí) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov mới đây đã có cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, trong đó nhấn mạnh rằng Moscow phản đối quân sự hóa Biển Đông và kêu gọi các bên kiềm chế, không để những tranh chấp biến vùng biển này thành “điểm nóng”.


Trung Quốc ồ ạt xây dựng phi pháp ở Biển Đông (Ảnh: CSIS)

Trung Quốc ồ ạt xây dựng phi pháp ở Biển Đông (Ảnh: CSIS)

“Quan điểm của Nga về tranh chấp Biển Đông rất rõ ràng. Đây không phải là quan điểm nước đôi và Nga cũng đã nhiều lần nói rõ lập trường này ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất. Nói ngắn gọn, Nga không phải là một bên trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng chúng tôi dành sự quan tâm đáng kể tới khu vực này, trong đó có Việt Nam”, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov nói.

“Chúng tôi quan tâm đến thực tế rằng tất cả các vấn đề trong khu vực cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao và chính trị, thông qua đàm phán giữa các nước có liên quan đến tranh chấp”, ông Vnukov nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định rằng Moscow dứt khoát phản đối mọi sự leo thang căng thẳng và gia tăng các hoạt động quân sự hóa xung quanh khu vực Biển Đông.

“Chúng tôi tin rằng cách thức duy nhất và tốt nhất để giải quyết tình trạng này là việc đàm phán ở cấp độ luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển và các tài liệu đã được xây dựng giữa các nước ASEAN và Trung Quốc”, Đại sứ Konstantin Vnukov cho biết.

Cũng theo ông Vnukov, Nga phản đối việc quốc tế hóa tranh chấp cũng như sự tham gia của các bên không có liên quan trực tiếp tới tranh chấp như lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói gần đây.

“Chúng tôi kêu gọi giữ bình tĩnh, kiềm chế và không để những tranh chấp biến khu vực này thành một “điểm nóng”, trên thế giới hiện có quá nhiều điểm nóng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên, không ngoại trừ bên nào: cả Trung Quốc và các nước ASEAN”.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định rằng lập trường của Nga khá rõ ràng và không nên có sự nghi ngờ rằng Nga đang nghiêng về ủng hộ bên này hoặc bên kia. “Nga có lập trường hoàn toàn độc lập”, Đại sứ Konstantin Vnukov kết luận.

Thành Đạt

Theo Sputnik