1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ thả cá chép ở Hồ Tây, đi chợ hoa sắm Tết

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius sáng ngày 18/1 đã tới Hồ Tây để thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục của người Việt Nam. Ông cũng tới chợ hoa Quảng Bá để mua đào trang trí nhà cửa nhân dịp Tết đến, Xuân về.


Đại sứ Mỹ Ted Osius bê chậu cá chép để chuẩn bị thả xuống Hồ Tây nhân ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp).

Đại sứ Mỹ Ted Osius bê chậu cá chép để chuẩn bị thả xuống Hồ Tây nhân ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp).


Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đại sứ Ted Osius đi thả cá theo phong tục truyền thống của người Việt.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đại sứ Ted Osius đi thả cá theo phong tục truyền thống của người Việt.


Đây cũng là lần thứ 2 nhà ngoại giao Mỹ thả cá chép ở Hồ Tây. Năm ngoái, ông thực hiện hoạt động này tại cố đô Huế.

Đây cũng là lần thứ 2 nhà ngoại giao Mỹ thả cá chép ở Hồ Tây. Năm ngoái, ông thực hiện hoạt động này tại cố đô Huế.


Đại sứ Osius chia sẻ: “Hôm nay sắp tới ngày Táo Quân về chầu trời để báo cáo với ông trời những việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm. Táo Quân là người bảo vệ và phù hộ để gia đình gặp nhiều may mắn. Theo tục lệ người Việt Nam, cá chép là phương tiện của ông Táo lên trời. Hoạt động thả cá này cũng nhằm cầu mong 1 năm mới tốt lành”.

Đại sứ Osius chia sẻ: “Hôm nay sắp tới ngày Táo Quân về chầu trời để báo cáo với ông trời những việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm. Táo Quân là người bảo vệ và phù hộ để gia đình gặp nhiều may mắn. Theo tục lệ người Việt Nam, cá chép là phương tiện của ông Táo lên trời. Hoạt động thả cá này cũng nhằm cầu mong 1 năm mới tốt lành”.

Video: Đại sứ Mỹ đi chợ hoa mua cành đào


Sau hoạt động thả cá, Đại sứ Mỹ đã tới chợ hoa Quảng An, Tây Hồ để thăm chợ hoa và sắm Tết.

Sau hoạt động thả cá, Đại sứ Mỹ đã tới chợ hoa Quảng An, Tây Hồ để thăm chợ hoa và sắm Tết.


Ông Osius thích thú ngắm các loài hoa được bày bán tại chợ Quảng An.

Ông Osius thích thú ngắm các loài hoa được bày bán tại chợ Quảng An.


Ông Osius trò chuyện bằng tiếng Việt với các em nhỏ cũng đang đi thăm chợ hoa ngày Tết.

Ông Osius trò chuyện bằng tiếng Việt với các em nhỏ cũng đang đi thăm chợ hoa ngày Tết.


Ông Osius sau đó dừng lại tại một hàng bán đào. Ông hỏi mua đào và trò chuyện với người bán hàng tiếng Việt khá lưu loát.

Ông Osius sau đó dừng lại tại một hàng bán đào. Ông hỏi mua đào và trò chuyện với người bán hàng tiếng Việt khá lưu loát.


Đại sứ Mỹ chọn mua một cành đào ưng ý và thanh toán tiền cho người bán hàng.

Đại sứ Mỹ chọn mua một cành đào ưng ý và thanh toán tiền cho người bán hàng.


Đại sứ Mỹ cầm cành đào rất đẹp vừa mua được tại chợ hoa Quảng An.

Đại sứ Mỹ cầm cành đào rất đẹp vừa mua được tại chợ hoa Quảng An.


Không chỉ sử dụng tiếng Việt thành thạo, Đại sứ Osius còn rất am hiểu về văn hóa và các phong tục tập quán của người Việt.

Không chỉ sử dụng tiếng Việt thành thạo, Đại sứ Osius còn rất am hiểu về văn hóa và các phong tục tập quán của người Việt.


Chia sẻ về kế hoạch trong dịp tết Đinh Dậu, Đại sứ Osius cho biết ông dự định sẽ có chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng kéo dài 5 ngày.

Chia sẻ về kế hoạch trong dịp tết Đinh Dậu, Đại sứ Osius cho biết ông dự định sẽ có chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng kéo dài 5 ngày.


Ông Osius nói sẽ ăn Tết tại Hà Nội trong 2 ngày đầu năm mới và sau đó sẽ đi du lịch cùng gia đình.

Ông Osius nói sẽ ăn Tết tại Hà Nội trong 2 ngày đầu năm mới và sau đó sẽ đi du lịch cùng gia đình.

Khánh Trần - Trọng Trinh