1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vẫn tiếp tục nhiệm kỳ công tác

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết ông sẽ vẫn tiếp tục nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và không bị ảnh hưởng bởi chỉ thị từ chức sớm trước ngày Tổng thống đắc của Donald Trump nhậm chức theo yêu cầu từ nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump.


Đại sứ Ted Osius trong một sự kiện tại Hà Nội tháng 11/2016 (Ảnh: Mạnh Thắng)

Đại sứ Ted Osius trong một sự kiện tại Hà Nội tháng 11/2016 (Ảnh: Mạnh Thắng)

“Yêu cầu từ chính quyền sắp tới chỉ là đối với các đại sứ được bổ nhiệm chính trị. Là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, tôi không bị yêu cầu từ chức và dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ đầy đủ nhiệm kỳ với tư cách là Đại sứ”, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội Pope Thrower dẫn lời Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết trong email trao đổi với Dân trí chiều ngày 6/1.

Trước đó, báo chí Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ra chỉ thị yêu cầu các đại sứ được bổ nhiệm chính trị ở các nước dưới thời chính quyền Obama phải rời vị trí của họ trước ngày 20/1, ngày ông Trump nhậm chức.

Reuters dẫn lời Đại sứ Mỹ tại New Zealand Mark Gilbert xác nhận thông tin trên. Ông Gilbert là một trong những người sẽ phải về nước sớm theo chỉ thị.

Một quan chức cấp cao trong nhóm chuyển giao của ông Trump nói với New York Times rằng không có ác ý trong động thái trên, miêu tả đó là một vấn đề bình thường nhằm đảm bảo rằng các đại sứ ở nước ngoài trong chính quyền Obama sẽ rời chính phủ theo đúng lịch trình, giống hàng nghìn trợ lý chính trị tại Nhà Trắng và tại các cơ quan liên quan liên bang.

Ông Donald Trump sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1 tới sau khi giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11 năm ngoái.

Nhà ngoại giao chuyên nhiệp Ted Osius đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam hồi tháng 5/2014. Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử này trong phiên họp ngày 17/11/2014. Ông Osius tới Hà Nội nhậm chức Đại sứ Mỹ tháng 12 cùng năm đó.

Vào năm 1996, Ông Osius nằm trong số các nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên tới công tác tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ và giúp đặt nền móng cho việc cử đại sứ Mỹ đầu tiên tới Việt Nam.

An Bình