1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại sứ Mỹ đạp xe cùng các bạn trẻ kêu gọi bảo vệ tê giác

(Dân trí) - Sáng 25/10 tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã tham gia sự kiên đạp xe ủng hộ phong trào bảo vệ tê giác. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động diễn ra trong 8 ngày và sẽ kết thúc bằng Lễ hội Bảo vệ động vật hoang dã WildFest tại Hoàng thành Thăng Long vào tháng 11 sắp tới.

Chương trình đạp xe bảo vệ tê giác là một trong các chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Cùng Hành động Tạo Sự Thay đổi (Operation Game Change)/WildFest, một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của công chúng, làm giảm nhu cầu mua các sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt là sừng tê giác.

Tham gia chương trình đạp xe kêu gọi bảo vệ tê giác này còn có những người đam mê đạp xe tại Hà Nội và các bạn trẻ tới từ Nam Phi.

Sự kiện này cũng nằm trong dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hai nước đang cùng nỗ lực trong việc kiểm soát các hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Trong vòng 40 năm qua, thế giới đã mất đi hơn một nửa sự đa dạng sinh học; trong đó, nạn săn trộm tê giác lấy sừng đang bùng phát một cách mạnh mẽ và không thể kiểm soát, đẩy loài động vật này đến bờ tuyệt diệt. Nạn buôn bán trái phép sừng tê giác còn trở thành một ngành nghề trị giá nhiều tỷ USD của các tổ chức tội phạm.

Xuân Ngọc