1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ - Triều nâng cao vị thế của Việt Nam

(Dân trí) - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon nhận định Việt Nam đã nâng cao vị thế và vai trò trung tâm của mình, đồng thời có cơ hội quảng bá hình ảnh với bạn bè quốc tế khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào cuối tháng này.

Đại sứ Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ - Triều nâng cao vị thế của Việt Nam - 1

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon. (Ảnh: Thành Đạt)

 

Trong cuộc trao đổi với báo chí vào chiều 20/2, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon nhận định: “Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam đã tạo dựng một nền tảng vững chắc để thúc đẩy và hoàn thiện tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn cũng như thiết lập nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, sự kiện này cũng nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.

“Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng vị thế địa chính trị. Sự kiện lớn này đã tạo động lực mới cho Việt Nam để bắt đầu tiến trình tham gia vào chính trường thế giới. Việt Nam cũng có thể củng cố và nâng cao vị thế của mình tại khu vực Đông Nam Á”, Đại sứ Kim Do-hyon nói.

Theo nhà ngoại giao Hàn Quốc, Việt Nam sẽ đảm nhận chức chủ tịch ASEAN vào năm tới. Do vậy, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này sẽ giúp Việt Nam nâng cao uy tín toàn cầu và trở thành nhân tố quan trọng trong khu vực.

Đại sứ Hàn Quốc tin tưởng “hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ thúc đẩy hình ảnh Việt Nam như một quốc gia lãnh đạo, một trung tâm của khu vực Đông Nam Á”. Theo ông, Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để “củng cố sự hiện diện trong khu vực, cũng như vị thế trong cộng đồng quốc tế”.

“Với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Việt Nam đã trở thành một phần trong tiến trình hòa bình, trở thành nhân tố kiến tạo, điều phối và xây dựng cấu trúc hòa bình ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Á. Việt Nam có thể góp phần thay đổi bối cảnh địa chính trị Đông Á. Tôi đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Việt Nam khi đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử này”, Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh.

Mô hình Việt Nam

Đại sứ Kim Do-hyon nhận định Việt Nam là “hình mẫu về phát triển kinh tế thịnh vượng” và việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là cơ hội để Việt Nam “gửi đi thông điệp rõ ràng tới Triều Tiên cũng như thế giới về sự thành công của mình”.

"Việc Mỹ và Triều Tiên lựa chọn Hà Nội là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh thể hiện sự tin tưởng dành cho Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc họ tin tưởng các bạn cũng như năng lực của các bạn trong việc tổ chức sự kiện này", Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon nói.

“Khi mọi người tới đây, họ có thể thấy Việt Nam đã chuyển mình thành công như thế nào. Việt Nam có thể cho Triều Tiên thấy họ được hưởng lợi ra sao từ việc mở cửa nền kinh tế, hội nhập kinh tế toàn cầu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn, ý tưởng, công nghệ. Từ đó, Triều Tiên có thể thay đổi nền kinh tế theo hướng tốt hơn, tăng cường phúc lợi, nâng cao vị thế của họ”, Đại sứ Kim Do-hyon cho biết.

Đại sứ Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ - Triều nâng cao vị thế của Việt Nam - 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore năm 2018. (Ảnh: AFP)

Nhà ngoại giao Hàn Quốc cũng đề cập tới “hành trình của Việt Nam”, từ một nước “cựu thù” sang “phát triển hòa bình, hợp tác làm ăn và bình thường hóa quan hệ với Mỹ”.

“Việt Nam là mô hình hòa hợp chính trị với Mỹ mà Triều Tiên có thể áp dụng. Đây cũng là cách để Việt Nam nâng cao hình ảnh của mình”, Đại sứ Kim Do-hyon nói.

Đại sứ Hàn Quốc cho rằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là cơ hội để quảng bá đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

“Việt Nam có cơ hội thu hút sự chú ý của toàn thế giới, để cho họ thấy mọi góc cạnh của thủ đô Hà Nội, những tuyến đường với xe cộ qua lại, những di sản lịch sử và sự năng động của thành phố này. Ẩm thực của Hà Nội tuyệt vời nhất châu Á. Người dân Việt Nam luôn rạng rỡ. Đây là cơ hội quảng bá tuyệt vời về một thành phố hòa bình”, Đại sứ Kim Do-hyon nhấn mạnh.

Hợp tác kinh tế ba bên

Theo Đại sứ Kim Do-hyun, “hội nghị thượng đỉnh lần này là chất xúc tác quan trọng để tăng cường sự hợp tác gần gũi hơn nữa giữa Việt Nam với Triều Tiên và Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác kinh tế và hội nhập khu vực”.

Đại sứ cũng đề cập tới cơ hội hợp tác kinh tế ba bên giữa Việt Nam - Triều Tiên - Hàn Quốc sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ông Kim Do-hyon cho rằng ba nước có thể “hình thành cấu trúc kinh tế chặt chẽ và tạo thành cộng đồng kinh tế với hàng triệu việc làm”.

“Các công ty Việt Nam và Hàn Quốc có thể tới Triều Tiên đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và chuỗi cung ứng”, Đại sứ Kim Do-hyon nhận định.

Thành Đạt