1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đài Loan xử tù gián điệp "hai mang" làm việc cho Trung Quốc

(Dân trí) - Đài Loan ngày 22/9 đã tuyên án 18 năm tù giam đối với một cựu sĩ quan tình báo với tội danh làm gián điệp hai mang cho Trung Quốc đại lục.

Thiếu tá Wang Tsung-wu (Ảnh: Facebook)
Thiếu tá Wang Tsung-wu (Ảnh: Facebook)

Theo AFP, Cơ quan tòa án tối cao Đài Loan ngày 22/9 đã tuyên án 18 năm tù đối với Thiếu tá Wang Tsung-wu, một cựu nhân viên tình báo, vì hoạt động như một đặc vụ “hai mang” và làm gián điệp cho Trung Quốc đại lục, trong bối cảnh quan hệ giữa Đài Loan và Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn căng thẳng.

Theo đó, Thiếu tá Wang bị buộc tội làm gián điệp và vi phạm luật an ninh và tình báo của Đài Loan. Tuy nhiên, Tòa án không cung cấp thêm chi tiết, lấy lý do hạn chế về an ninh.

Truyền thông Đài Loan đưa tin Wang đã được Cục Tình báo Quân sự Đài Loan “cài cắm” ở đại lục dưới danh nghĩa mật vụ từ 20 năm trước. Tuy nhiên, Wang được cho là đã làm gián điệp cho Trung Quốc trong hơn 10 năm.

Cũng theo AFP, Trung Quốc đại lục đã tuyển dụng Wang từ năm 1995 và thiếu tá Đài Loan đã tuồn thông tin mật cho đại lục từ trước khi ông này nghỉ hưu vào năm 2005. Ngoài ra, Lin Han, một đại tá về hưu, cũng giúp đại lục thu thập các thông tin tình báo của Đài Loan.

Theo Liberty Times, Lin đã sang Singapore và Thái Lan để gặp các nhân viên tình báo của Trung Quốc và cung cấp các thông tin về danh tính của các nhân viên tình báo Đài Loan cũng như nhiệm vụ của họ cho phía Bắc Kinh. Wang được trả khoảng 96.000 USD, còn Lin nhận được khoảng 76.000 USD cho thông tin mà hai điệp viên này cung cấp.

Cơ quan tòa án tối cao Đài Loan đã tuyên phạt Lin 6 năm tù giam với tội danh vi phạm luật tình báo. Cả Lin và Wang đều có quyền kháng cáo nếu muốn, AFP cho biết thêm.

Thành Đạt

Theo AFP